xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga đưa 14 chiến đấu cơ tới Crimea, NATO lo ngại

P.Nghĩa (Theo TASS, IB Times, VOA News, BBC)

(NLĐO) – Ngày 26-11, Nga bổ sung 14 máy bay chiến đấu tới căn cứ không quân Belbek ở bán đảo Crimea, tăng cường đáng kể sức mạnh không quân của nước này tại biển Đen.

Đại úy Vyacheslav Trukhachev, phát ngôn viên Hạm đội Biển Đen của Nga, nói với hãng tin RIA Novosti rằng 10 chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27SM và 4 máy bay tiêm kích ném bom Su-30 đã được triển khai tới bán đảo Crimea.

Theo hãng tin Tass (Nga), 14 máy bay trên xuất phát từ khu vực Krasnodar, miền Nam nước Nga hôm 26-11 và sẽ chính thức đưa vào hoạt động ngày 1-12 tới.

Số máy bay này được bổ sung cho căn cứ không quân Belbek, nâng tổng số máy bay tại căn cứ lên 24 máy bay chiến đấu và 6 máy bay dùng cho nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo.

 

Máy bay Su-30 M2 của Nga. Ảnh: TASS
Máy bay Su-30 M2 của Nga. Ảnh: TASS

 

Máy bay Sukhoi Su-27. Ảnh: Reuters
Máy bay Sukhoi Su-27. Ảnh: Reuters

 

Cách đây không lâu, Nga gửi máy bay đánh chặn Mikoyan MiG-31 tới một căn cứ không quân gần lãnh thổ Ukraine, giúp Moscow dễ dàng kiểm soát không phận phía Đông Ukraine. Việc Moscow tăng cường sức mạnh ở biển Đen bằng các loại khí tài quân sự hiện đại khiến Kiev ngày càng bị cô lập.

Trong khi đó, tướng Philip Breedlove, Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, bày tỏ lo ngại trước động thái gia tăng quân sự hóa ở bán đảo Crimea của Nga cũng như các chuyến bay khiêu khích trong không phận NATO thời gian gần đây.

Phát biểu trong cuộc họp tại Kiev hôm 26-11, ông Breedlove cho biết Moscow tập trung tên lửa hành trình và đất đối không làm “ảnh hưởng đến quân sự” trong khu vực bán đảo. Ông nói: “Chúng tôi quan tâm đến vấn đề quân sự tại Crimea. Chúng tôi lo ngại động thái của Nga sẽ làm bàn đạp cho nước này phát huy quyền kiểm soát toàn bộ biển Đen”.

Ông Breedlove cũng lên tiếng về bản chất các vụ máy bay quân sự Nga bay qua các nước NATO, dù trong không phận quốc tế. Trước đây, chỉ 1-2 máy bay Nga xuất hiện nhưng hiện tại chúng bay thành từng nhóm và gia tăng tần suất “khiêu khích”, theo ông Breedlove.

So với năm 2013, NATO đã ngăn chặn hơn 100 máy bay Nga kể từ đầu năm  - nhiều hơn gấp 3 lần và con số này khiến người ta liên tưởng tới tới thời điểm Chiến tranh lạnh.

 

19 chiến đấu cơ 19 Mig-29 và một số máy bay huấn luyện tại căn cứ không quân Belbek. Ảnh: Google Map
19 chiến đấu cơ 19 Mig-29 và một số máy bay huấn luyện tại căn cứ không quân Belbek. Ảnh: Google Map

 

Cũng theo ông Breedlove, Nga vẫn đang có đủ quân dọc theo biên giới Ukraine để sẵn sàng xâm nhập ồ ạt, bên cạnh đó là một lực lượng lớn lính Nga hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine với nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn cho phe ly khai ở miền Đông.

Cáo buộc Moscow dùng sức ép quân sự để ảnh hưởng các diễn biến chính trị của Kiev, ông Breedlove khẳng định sẽ giúp quân đội Ukraine tăng cường năng lực và hợp tác với các lực lượng của Mỹ và châu Âu.

 

"Nga không đe dọa ai"

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26-11 tuyên bố nước này sẽ bảo vệ nền an ninh của mình cũng như các đồng minh song không là mối đe dọa với bất cứ ai.

Phát biểu trong một cuộc họp bàn với các lãnh đạo quân đội tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên biển Đen, ông Putin nêu rõ: "Chúng ta không phải là mối đe dọa với bất cứ ai và không có ý định dính dáng đến bất cứ trò chơi hay mưu đồ địa chính trị nào, chứ đừng nói là những cuộc xung đột dù có bị lôi kéo. Tuy nhiên, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga cũng như an ninh của các đồng minh là điều tuyệt đối cần thiết".

Cùng ngày, tại cuộc họp báo với Tổng thống Georgia Georgy Margvelashvili, Tổng thống Latvia Andris Berzins cảnh báo Hiệp ước Quan hệ Đồng minh và Đối tác chiến lược mà Nga và khu vực Abkhazia của Georgia mới ký kết sẽ đe dọa sự ổn định và an ninh trong khu vực.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 25-11 tuyên bố sẽ không công nhận việc ký hiệp ước trên giữa Nga và Abkhazia, đồng thời coi đây là “hành động khiêu khích nhằm gây mất ổn định khu vực biển Đen” cũng như "đe dọa hòa bình và an ninh của toàn bộ châu Âu”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo