xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga không muốn chiến tranh

LỤC SAN

Các chuyên gia nhận định Trung Quốc có thể được lợi khi Nga và các nước phương Tây đối đầu

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 14-3 đến London - Anh để tiếp tục hội đàm về cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Ông Kerry muốn phía Nga cam kết không sáp nhập Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine.

Cần xem xét cẩn thận

Trong khi đó, giới chức Mỹ tỏ ra lo ngại về sự kiện người Nga điều động quân đội cũng như tập trận lớn dọc theo biên giới Ukraine, cho rằng động thái đó gây không khí bất ổn trước cuộc trưng cầu ý dân ở Crimea ngày 16-3.

Theo hãng tin DPA, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin đã tuyên bố nước này không muốn chiến tranh với Ukraine nhưng cộng đồng quốc tế cần phải tôn trọng quyền tự quyết của Crimea.

Ông Churkin khẳng định như trên để trả lời câu hỏi của Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk trong cuộc đối đầu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 13-3. Đại sứ Nga nhấn mạnh: “Tôi chắc rằng người Ukraine cũng không muốn điều đó. Chúng ta không muốn làm cho tình hình căng thẳng thêm nữa”.

Ngoài ra, ông Churkin cho rằng cộng đồng quốc tế đã vẽ nên một bức tranh về “nước Nga xấu xa” và thúc giục các thành viên Hội đồng Bảo an xem xét cẩn thận sự cân bằng giữa toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết.

 

8.500 quân Nga đang tập trận gần biên giới UkraineẢnh: MSN
8.500 quân Nga đang tập trận gần biên giới UkraineẢnh: MSN

 

Về phần mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel khuyến cáo “thảm họa” sẽ xảy ra nếu Nga không thay đổi đường lối đối với vấn đề Ukraine. Phát biểu trước quốc hội Đức hôm 13-3, bà Merkel tỏ thái độ cứng rắn đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hãng tin Reuters nhận định trong mấy ngày qua, Thủ tướng Merkel đã trở thành nhân vật đi đầu trong việc đe dọa áp đặt trừng phạt chống lại Moscow. Trong khi đó, Mỹ đã soạn dự thảo nghị quyết tuyên bố cuộc trưng cầu ý dân ở Crimea là bất hợp pháp nhưng Nga khẳng định sẽ phủ quyết.

Các bên phải tiếp tục đàm phán

Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Aleksandr Vershbou ngày 14-3 khẳng định NATO không muốn chiến tranh với Nga vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine và Crimea. Đây có thể là câu trả lời cho lời kêu gọi NATO can thiệp của thủ lĩnh cộng đồng người Tatar tại Crimea, ông Mustafa Dzhemilev.

Theo kênh truyền hình RT, đại sứ Trung Quốc tại Đức Sử Minh Đức tuyên bố việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga có thể dẫn đến những hậu quả không thể tiên liệu được và khẳng định không muốn điều đó xảy ra. Ông cho rằng các bên phải tiếp tục đàm phán ngay cả sau khi Crimea trưng cầu ý dân bởi vẫn còn cơ hội tránh leo thang căng thẳng.

Dù vậy, các chuyên gia phương Tây nhận định Trung Quốc có thể được lợi khi Nga và phương Tây đối đầu, còn Mỹ hứng chịu thiệt hại.

Hãng tin Newsru trích dẫn đánh giá của các chuyên gia: Trước hết, căng thẳng trên bán đảo Crimea có thể khiến Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau - một trong những nguy cơ lâu dài đối với Mỹ. Ngoài ra, nếu Crimea sáp nhập vào Nga, Trung Quốc có thể xem đó là tín hiệu đèn xanh để xúc tiến mạnh mẽ hơn các yêu sách về lãnh thổ của riêng mình.

Cuối cùng, Trung Quốc sẽ “thoải mái” khi Tổng thống Mỹ Barack Obama phải dành phần lớn thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của ông cho châu Âu thay vì châu Á - Thái Bình Dương như chiến lược xoay trục vạch ra. Ngay cả khi khủng hoảng Ukraine được giải quyết nhanh chóng, mối quan hệ Nga - Mỹ không hoàn toàn đổ vỡ nhưng xấu đi nhiều thì Mỹ vẫn khó dành nhiều quan tâm cho châu Á.

Tuy nhiên, Trung Quốc có thể phải đối mặt với một tình huống hoàn toàn không mong đợi: Tây Tạng cũng đặt vấn đề trưng cầu dân ý đòi độc lập giống Crimea! 

 

Đụng độ chết người ở miền Đông Ukraine

Theo hãng tin Reuters, cảnh sát đã bắt giữ 4 người bị cáo buộc gây ra cuộc đụng độ giữa 2 phe biểu tình thân Nga và thân Ukraine ở thành phố miền Đông Donetsk hôm 13-3. Đây là vụ bạo lực tồi tệ nhất ở Ukraine kể từ sau khi ông Viktor Yanukovych bị lật đổ hồi tháng trước, làm 1 người chết và 29 người bị thương. Nam thanh niên 22 tuổi tử vong là một trong những thành viên của Đảng Svoboda cánh hữu chống Nga.

Ngày 14-3, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố sẽ bảo vệ người gốc Nga và người nói tiếng Nga do “những sự kiện thảm họa” vừa diễn ra ở Donetsk.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo