xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga muốn gì ở Ukraine?

LỤC SAN

Một số nghị sĩ Mỹ lên tiếng kêu gọi Washington cung cấp vũ khí cho Ukraine

Phát biểu trên kênh truyền hình Inter tối 31-8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Valery Geletei cáo buộc quân đội Nga đã vào Donetsk, khu vực sân bay Luhansk và các thành phố khác ở miền Đông Ukraine.

Quân đội Nga chiến đấu ở Donetsk

Theo hãng tin Newsru.ua, tình hình ở các vùng Donetsk và Luhansk đã trở nên phức tạp hơn vì sự xuất hiện của quân đội Nga. Cố vấn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Alexander Danilyuk cho biết trong mấy ngày qua, Nga đưa thêm 10.000-20.000 quân vào Ukraine.

Viện dẫn thông tin của người dân địa phương, nhà báo kênh Dozhd (Nga) Timur Olevsky xác nhận các đơn vị quân đội chính quy của Nga đang chiến đấu ở Donetsk chứ không phải các tay súng thân Nga. Ngoài ra, các sĩ quan Nga đã nắm quyền chỉ huy quân nổi dậy ở TP Novoazovsk.

Chỉ huy tiểu đoàn Azov của quân đội Ukraine, ông Andrei Beletsky, khẳng định: “Người Nga đã chuyển xe tăng cho phe ly khai. Lúc này, họ thực hiện chức năng của các sĩ quan chỉ huy và chuyên gia quân sự”.

Theo ông, mục đích cuối cùng của Nga không phải là Donbass mà là Kiev và cả Ukraine. Cụ thể: Giai đoạn đầu, chiếm Luhansk và Donetsk. Giai đoạn 2, tiến chiếm Odessa, sau đó là Kiev và miền Tây Ukraine.

 

Phe ly khai tại Donetsk mới chuyển cho chính quyền Kiev 330 tù binh Ukraine Ảnh: RIA NOVOSTI

Phe ly khai tại Donetsk mới chuyển cho chính quyền Kiev 330 tù binh Ukraine

Ảnh: RIA NOVOSTI

 

Cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine Anatoly Gritsenko cũng nhận định mục đích của Tổng thống Nga Vladimir Putin là sáp nhập miền Nam Ukraine với Crimea. Theo ông, Nga đang chuyển lính dù đến Crimea để tấn công Odessa. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 1-9 tiếp tục tuyên bố Moscow sẽ không can thiệp quân sự vào Ukraine.

Cùng ngày, hãng tin Itar-Tass cho biết Bộ Tham mưu Donbass thông báo trong vòng 1 ngày đêm qua, các tay súng ly khai đã bắn hạ 1 máy bay Su-25 và 2 trực thăng Mi-8, gây thương vong cho 100 binh sĩ Ukraine.

Vệ binh quốc gia Ukraine cũng tổn thất 2 xe tăng, 14 súng cối và súng phóng lựu, 2 xe bọc thép chuyển quân và 24 chiếc xe khác cùng 2 kho đạn dược. Trận chiến trên biển đầu tiên cũng diễn ra hôm 31-8 và phe ly khai đã phá hủy 2 tàu biên phòng Ukraine.

Mỹ giúp thiết bị quân sự

Trong một diễn biến khác, các tay súng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã chuyển cho chính quyền Kiev 330 nhân viên an ninh Ukraine bị bắt, 72 người bị thương và 35 thi thể. Tuy nhiên, theo RIA Novosti, không rõ việc chuyển giao nêu trên diễn ra khi nào. Trước đó, có thông tin phe ly khai ở Donetsk đã giao cho Kiev 223 tù binh.

Trong bối cảnh đó, 3 nghị sĩ Mỹ Robert Menendez, John McCain và Mike Rodgers cùng lên tiếng kêu gọi cung cấp vũ khí cho Ukraine. Phát biểu trên đài CNN, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Menendez tuyên bố Mỹ có bổn phận cung cấp vũ khí cho Ukraine để chặn đứng sự can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ nước này từ phía Nga.

Thượng nghị sĩ McCain yêu cầu cung cấp cho Ukraine vũ khí cần thiết để bảo đảm khả năng chiến đấu. Tương tự là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Rodgers trên kênh Fox News.

Tuy vậy, Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 31-8 từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời tuyên bố không nên giải quyết cuộc xung đột Ukraine bằng con đường quân sự.

Thực ra, Ukraine đã nhiều lần yêu cầu phương Tây cung cấp vũ khí nhưng Liên minh châu Âu, Mỹ và Canada chỉ dừng ở các thiết bị phi sát thương. Đài VOA cho biết Mỹ đang hỗ trợ Ukraine  mũ sắt, robot vô hiệu hóa vật liệu nổ, máy vô tuyến, áo giáp, túi cứu thương cá nhân…; sắp tới là thiết bị nhìn ban đêm và các trạm vô tuyến. 

 

Rào cản từ đạo luật Nga - NATO

Các nước vùng Baltic, Ba Lan và Canada kêu gọi chấm dứt đạo luật Nga - NATO, hủy bỏ hạn chế số lượng quân nhân NATO ở các quốc gia khối Đông Âu cũ.

Theo đài Deutsche Welle, Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn tuyên bố hoạt động ngoại giao ngày càng bộc lộ hạn chế trong việc đối phó với các hành động của Nga ở Ukraine.

Trước đây, báo chí Đức đưa tin NATO có kế hoạch triển khai 5 căn cứ trên lãnh thổ Lithuania, Latvia, Estonia, Romania và Ba Lan. Ngoài ra, các nước Baltic và Ba Lan cũng đã đề nghị NATO bàn bạc về việc sử dụng hệ thống lá chắn tên lửa ở châu Âu chống lại Nga tại hội nghị thượng đỉnh ở Xứ Wales trong tháng 9 này.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo