xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga muốn tập trận chung với Triều Tiên và Cuba

Phạm Nghĩa (Theo National Interest, Newsweek, Tân Hoa Xã)

(NLĐO) – Một quan chức quân sự cấp cao của Nga vừa tiết lộ Moscow đang thảo luận về một cuộc tập trận chung với Bình Nhưỡng và Havana.

Trong cuộc họp ngày 31-1 với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov thông báo Moscow đang có kế hoạch mở rộng liên lạc của trung tâm chỉ huy quân sự và đàm phán sơ bộ với lực lượng vũ trang Brazil, Cuba, Triều Tiên.

Tạp chí Newsweek dẫn lời ông Shoygu cho biết Nga sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận chung, bao gồm sự tham gia của hải quân, không quân và bộ binh.

Ông Steven Pifer, cựu đại sứ Mỹ tại Nga đồng thời là thành viên cao cấp tại Viện Brookings, cho rằng động thái kể trên có thể nhằm chứng minh Moscow không bị cô lập trên trường quốc tế. Dù vậy, ông Pifer nghi ngờ về khả năng Nga và Triều Tiên thực sự tập trận chung. Ngược lại, cố vấn Cho Han-bum đến từ Viện thống nhất quốc gia Hàn Quốc (KINU) nhận định Nga muốn chống lại áp lực của Mỹ, trong khi Triều Tiên phản đối cuộc tập trận Mỹ - Hàn Quốc. Đây là lý do khiến 2 nước có thể tìm được tiếng nói chung.

 

Quân đội Nga có thể tập trận với Cuba và Triều Tiên thời gian tới. Ảnh: National Interest
Quân đội Nga có thể tập trận với Cuba và Triều Tiên thời gian tới. Ảnh: National Interest

 

Thời gian gần đây, Moscow và Bình Nhưỡng mở rộng tăng cường quan hệ. Trở lại tháng 11-2014, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cử đặc phái viên Choe Ryong-hae sang Nga và được Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiếp đón.

Tại cuộc gặp này, báo Rodong Sinmun (Triều Tiên) cho biết 2 nước đã tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong năm 2015 về các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quân sự. Phái đoàn của ông Choe còn có tướng No Kwang-chol, Phó Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 3-2 thông báo Moscow sẽ hiện đại hóa khoảng 33% số lượng vũ khí của quân đội nước này. Trong năm 2015, lực lượng Không quân và Không vận Hải quân Nga sẽ nhận thêm 126 máy bay chiến đấu và 88 trực thăng mới, đồng thời nâng mức độ khả dụng của số vũ khí hiện có lên 67%.

Trong số các thiết bị quân sự tiên tiến nhất, không quân Nga sẽ tiếp nhận và đưa vào phục vụ thế hệ máy bay chiến đấu đa chức năng SU-35S. “Đó là nhiệm vụ chủ yếu cho năm 2015” - ông Shoigu nói. Ngoài ra, 454 kho rốc-két và đạn dược sẽ được xây dựng vào năm 2015. Đến thời điểm 2018, Nga tiếp tục nâng cấp hơn 50 máy bay chiến đấu MiG-31.

Ông Shoigu cũng ra lệnh hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng hải quân cho các tàu ngầm mới cuối năm nay tại các thị trấn Tây Bắc Gadzhiyevo và Zaozersk cũng như cảng Novorossiisk ở biển Đen.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo