xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà Trắng giận "bốc khói" vì bức ảnh của báo Nga

Phạm Nghĩa (Theo CNN)

(NLĐO) - Nhà Trắng đã không lường trước chính phủ Nga cho phép truyền thông nước này đăng tải các bức ảnh trong cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak.

Các bức ảnh được một phóng viên ảnh của Nga chụp tại cuộc họp ngày 10-5, một ngày sau khi ông Trump sa thải Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey. Hãng tin TASS (Nga) sau đó đăng tải các bức ảnh này.

Nhà Trắng không công bố các bức ảnh cho đến ngày 11-5. Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đưa hình ảnh cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson vì đây là cuộc họp có sự tham dự của truyền thông.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết: "Họ lừa chúng tôi. Đó là vấn đề đối với người Nga – họ nói dối".

Nhà Trắng giận bốc khói vì bức ảnh của báo Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Trump (trái) bắt tay ông Lavrov tại phòng Bầu Dục. Ảnh: TASS

Đài CNN nhận định Nga sử dụng các bức ảnh để "mỉa mai" Nhà Trắng. Một trong số các bức ảnh chụp Tổng thống Trump mỉm cười và bắt tay ông Lavrov đăng trên mạng xã hội Twitter. Thêm vào đó, Bộ Ngoại giao Nga còn tung một đoạn video trong đó ông Lavrov nói đùa về vụ sa thải giám đốc FBI.

Đáp lại phàn nàn "Nhà Trắng bị lừa", cựu cố vấn dưới thời Tổng thống Barack Obama Susan Rice viết trên Twitter: "Không đùa đâu".

Nhà Trắng trước đó chặn phóng viên Mỹ chụp ảnh tại cuộc họp, chỉ cho phép nhiếp ảnh gia của họ và Nga ghi lại cảnh Tổng thống Trump bắt tay ông Lavrov. Một quan chức Nhà Trắng giải thích đó là "tiêu chuẩn" đối với một cuộc họp giữa nhà lãnh đạo Mỹ với một người không đồng cấp. Và nếu ông Trump gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới đồng cấp, cánh phóng viên sẽ được tự do tác nghiệp hơn.

Quan chức này cũng bảo vệ Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak khi có thông tin ông xuất hiện tại cuộc họp giữa tâm bão: "Thật vô lý khi nói rằng một đại sứ không thể gặp tổng thống trong chuyến thăm của một vị bộ trưởng ngoại giao. Đó là tiêu chuẩn".

Đại sứ Kislyak hồi năm ngoái điện đàm với trợ lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, dẫn đến nghi ngờ về sự can thiệp của Nga vào tiến trình bầu cử Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn của đài NBC News hôm 11-5, ông Trump giải thích lý do gặp gỡ hai ông Lavrov và Kislyak: "Khi tôi nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông ấy hỏi tôi có gặp Bộ  trưởng Lavrov được không. Tôi phải làm gì bây giờ... Chẳng lẽ nói ‘Không, tôi sẽ không gặp ông ấy?’. Sau đó, tôi nói đồng ý gặp".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo