xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nổ liên tiếp tại Ethiopia và Zimbabwe, hàng ngàn người tháo chạy

P.Võ (Theo Al Jazeera)

(NLĐO) - Một vụ nổ xảy ra tại sân vận động ở TP Bulawayo, nơi Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa phát biểu tại một cuộc tuần hành vận động tranh cử hôm 23-6.

Theo truyền thông nhà nước, ông Mnangagwa may mắn không hề hấn gì trong vụ nổ và nhanh chóng được nhân viên an ninh đưa khỏi sân vận động White City.

Dù vậy, vụ nổ khiến một số người ủng hộ đảng Liên minh Zimbabwe Quốc gia châu Phi- Mặt trận yêu nước (ZANU-PF).

Người phát ngôn tổng thống George Charamba cho biết ông Mnangagwa không bị thương và đã có nhiều hành động ám sát nhằm vào nhà lãnh đạo này trong 5 năm qua. Cũng theo ông Charamba, cuộc điều tra đang được tiến hành và sẽ có thêm nhiều chi tiết được công bố cho công chúng. 

Nổ liên tiếp tại Ethiopia và Zimbabwe, hàng ngàn người tháo chạy - Ảnh 1.

Nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều trị người bị thương. Ảnh: The Herald

Cuộc tuần hành trên diễn ra trước thềm cuộc tổng tuyển cử ngày 30-7 tới. 

Các nhân chứng nói với hãng tin AP rằng vụ nổ xảy ra khi ông Mnangagwa, thủ lĩnh đảng ZANU-PF cầm quyền, vừa đọc xong bài diễn văn và rời khỏi bục phát biểu. Vụ nổ xảy ra ở gần khu vực dành cho những nhân vật quan trọng. 

Nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều trị người bị thương. 

Ông Mnangagwa lên nắm quyền vào tháng 11-2017 sau khi nhà lãnh đạo lâu năm Robert Mugabe từ chức. Cuộc bầu cử sắp tới là lần đầu tiên không có sự tham gia của ông Mugabe kể từ năm 1980.

Nổ liên tiếp tại Ethiopia và Zimbabwe, hàng ngàn người tháo chạy - Ảnh 2.

Tổng thống Emmerson Mnangagwa. Ảnh: Reuters

Vụ nổ trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi một vụ việc tương tự xảy ra tại cuộc tuần hành tập hợp những người ủng hộ Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed ở thủ đô Addis Ababa, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Cảnh sát sau đó cho biết hơn 100 người bị thương, trong đó 15 người nhập viện vì những vết thương nghiêm trọng. 

Vụ tấn công bằng lựu đạn này xảy ra ngay sau khi ông Abiy đọc xong bài phát biểu trước hàng chục ngàn người ủng hộ tại quảng trường Meskel và vẫy tay chào họ, dẫn đến khung cảnh hỗn loạn. Nhà lãnh đạo này không bị thương trong vụ việc và nhanh chóng được lực lượng an ninh đưa khỏi hiện trường.

Nổ liên tiếp tại Ethiopia và Zimbabwe, hàng ngàn người tháo chạy - Ảnh 3.

Thủ tướng Abiy Ahmed vẫy tay chào người ủng hộ không lâu trước khi vụ nổ xảy ra. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố sau đó, ông Abiy cáo buộc những nhóm đứng sau vụ tấn công muốn phá hoại cuộc tuần hành nhưng không tiết lộ danh tính họ. 

Là người theo đường lối cải cách, ông Abiy đã thông báo phóng thích hàng chục ngàn tù nhân, mở cửa các công ty nhà nước cho tư nhân đầu tư và ủng hộ thỏa thuận hòa bình với nước láng giềng Eritrea.

Nổ liên tiếp tại Ethiopia và Zimbabwe, hàng ngàn người tháo chạy - Ảnh 4.

Đám đông phản ứng sau vụ nổ tại cuộc tuần hành của những người ủng hộ Thủ tướng Abiy Ahmed. Ảnh: Reuters

Nổ liên tiếp tại Ethiopia và Zimbabwe, hàng ngàn người tháo chạy - Ảnh 5.

Khung cảnh cuộc tuần hành. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo