xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Obama thắng tiếp Romney “hiệp cuối”

P.Võ (Theo Reuters)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Barack Obama và đối thủ Mitt Romney đã tranh luận về vấn đề sức mạnh quân sự của Mỹ và cách thức đối phó với các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông trong cuộc tranh luận cuối cùng tại bang Florida hôm 22-10.

Đây là cơ hội cuối cùng để cả 2 ứng viên tổng thống Mỹ thu hút lá phiếu của hàng triệu cử tri xem truyền hình trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 6-11 tới.
 
Ông Obama có sự khởi đầu mạnh mẽ khi công kích những đề xuất của ông Romney về Trung Đông và chế nhạo lời kêu gọi bổ sung thêm tàu chiến cho quân đội.
 
Theo ông Obama, kế hoạch kinh tế của ông Romney vốn dựa trên các biện pháp cắt giảm thuế đã tỏ ra không có hiệu quả trong quá khứ. Vì thế, ông Romney không thể cân bằng ngân sách và tăng chi tiêu quân sự với một kế hoạch như thế. 
 
img
Ông Barack Obama (trái) công kích đối thủ Mitt Romney. Ảnh: Reuters
 
Kết quả thăm dò chớp nhoáng
 
Yahoo!News: 64% nhận định ông Obama đã thắng cuộc tranh luận này, trong lúc tỉ lệ người lựa chọn ông Romney là 36%.
 
- CBS News: 53% cho rằng ông Obama thắng,  23% nghiêng về ông Romney và 24% nhận định đó là kết quả hòa.
Ngoài ra, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ còn cáo buộc đối thủ muốn đưa nước Mỹ trở lại lập trường của thời kỳ chiến tranh lạnh. Ông nói với đối thủ Romney: “Thời kỳ chiến tranh lạnh đã chấm dứt 20 năm trước. Chính sách đối ngoại của ông dường như cho thấy ông muốn đưa những chính sách đối ngoại của thập niên 1980 trở lại”.
 
Đáp lại, ông Romney biện hộ cho kế hoạch tăng số lượng tàu chiến cho Hải quân Mỹ khi cho rằng Washington hiện chỉ mới có 285 tàu chiến, thấp hơn con số 300 cần thiết. Biện hộ này vấp phải lời chế giễu chua cay của tổng thống Mỹ: “Thống đốc, chúng ta cũng có ít ngựa và lưỡi lê hơn bởi bản chất quân đội của chúng ta đã thay đổi. Chúng ta có những thứ gọi là tàu sân bay, nơi máy bay có thể đậu trên đó. Chúng ta có những con tàu đi dưới mặt nước, tàu ngầm hạt nhân. Vậy vấn đề không phải là trò chơi Battleship nơi chúng ta đếm số tàu”.
  
Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa cũng không quên chỉ trích những chính sách về Trung Đông và Bắc Phi của ông Obama khi cho rằng chúng không ngăn được sự trỗi dậy của mối đe dọa từ Al-Qaeda trong khu vực. Ông Romney còn công kích đối thủ vì có thái độ “mềm mỏng” đối với Nga.  Không chịu thua kém, ông Obama chỉ trích ông Romney vì gọi Nga là “mối đe dọa địa chính trị lớn nhất của Mỹ”.
 
Trong một lần tìm thấy tiếng nói chung hiếm hoi, cả hai ứng viên đều đồng ý Mỹ nên bảo vệ Israel trong trường hợp nước này bị Iran tấn công. Dù vậy, ông Romney tỏ ra cứng rắn hơn khi nói sẽ siết chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.
 
Khi được hỏi về mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất mà Mỹ đối mặt, ông Obama cho rằng đó là “các nhóm khủng bố” trong khi câu trả lời của ông Romney là “một nước Iran có vũ khí hạt nhân”.
 
img
Ông Mitt Romney (trái) đáp trả lại ông Obama. Ảnh: Reuters
   
Hai ứng viên cũng có không ít bất đồng về cách thức xử lý mối quan hệ với Trung Quốc. Ông Romney khởi đầu bằng lời chỉ trích đối thủ không mạnh tay kiềm chế những hành vi thương mại được cho là không công bằng của Trung Quốc, trong đó có việc thao túng tiền tệ. 
 
Vì thế, ông Romney nhắc lại cam kết sẽ xem Bắc Kinh là “kẻ thao túng tiền tệ” nếu đắc cử và tin rằng động thái này sẽ không khơi mào một cuộc chiến tranh thương mại.
 
Đáp lại, ông Obama khẳng định chính quyền của ông đã không ít lần kiện Bắc Kinh lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vì những hành vi thương mại không công bằng. Ông cũng nhắc khéo khán giả rằng ông Romney từng có những khoản đầu tư ở Trung Quốc.
 
Ngoài ra, ông Obama tập trung vào khía cạnh quân sự với Trung Quốc, nhắc lại kế hoạch hướng về Thái Bình Dương của ông. “Chúng ta tin Trung Quốc có thể là một đối tác song chúng ta cũng gửi tín hiệu rõ ràng rằng nước Mỹ là một cường quốc Thái Bình Dương, rằng chúng ta sẽ hiện diện ở đó. Chúng ta đang hợp tác với các quốc gia trong khu vực để đảm bảo tàu bè có thể đi qua đó” - ông Obama nói.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo