xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Assad “không cho dùng vũ khí hóa học”

Hải Ngọc (Theo Reuters, CBS)

(NLĐO) – Báo chí Đức dẫn nguồn tin tình báo nước này cho rằng các lực lượng chính phủ Syria đã nhiều lần yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho phép sử dụng vũ khí hóa học nhưng không được phê chuẩn.

Tờ Bild am Sonntag ngày 8-9 dẫn nguồn tin từ Cơ quan Tình báo nước ngoài (BND) cho hay một tàu giám sát điện tử Oker của tình báo Đức ngoài khơi bờ biển Syria đã nghe được các cuộc điện thoại, trong đó các chỉ huy quân đội Syria yêu cầu tổng thống phê chuẩn sử dụng vũ khí hóa học trong vòng 4 tháng qua song luôn bị từ chối.
 
Báo này nhận định ông Assad có thể không phê chuẩn cuộc tấn công hôm 21-8 ở ngoại ô Damascus. Tuy nhiên, báo trên cũng cho biết tình báo Đức có nhiều bằng chứng cho thấy nhiều nhân vật trong chính phủ của ông Assad chịu trách nhiệm về vụ tấn công này. Cũng theo tờ báo, dù Mỹ có tấn công Syria thì Tổng thống Assad vẫn tại vị “trong thời gian dài”.
 
img
Tình báo Đức cho rằng có thể ông Assad không ra lệnh tấn công bằng vũ khí hóa học. Ảnh: Chron
 
img
Liên Hiệp Quốc vẫn chưa công bố kết quả điều tra. Ảnh: Chron
 
Nga tiếp tục sơ tán công dân
 
Chính phủ Nga cho biết một máy bay của nước này đã đáp xuống thành phố cảng Latakia của Syria ngày 8-9 để sơ tán công dân Nga và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ “muốn rời khỏi khu vực xung đột”. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người có mặt trên chuyến bay này.
 
Cùng ngày, Ngoại trưởng Iraq Hoshyar Zebari khẳng định nước ông sẽ không làm bàn đạp cho những cuộc tấn công nhằm vào nước láng giềng Syria, đồng thời nhấn mạnh lập trường tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS (Mỹ), Tổng thống Assad phủ nhận đứng sau vụ tấn công hôm 21-8.
 
Nhà báo kỳ cựu của CBS Charlie Rose cho biết: “Ông ta nói không biết gì về vụ tấn công cũng như khẳng định có quá ít thông tin để đưa ra kết luận. Điều quan trọng nhất, theo ông ta, là “không có chứng cứ cho thấy tôi đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân của mình”. Dự kiến cuộc phỏng vấn hiếm hoi này sẽ được phát tại Mỹ vào sáng 9-9.
 
Trước những ngờ vực về “chứng cứ chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học”, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 8-9 cho biết chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang phát tán những đoạn video cho thấy một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria.
 
Cùng ngày 8-9, ông Kerry cho biết trong cuộc họp ở Paris – Pháp, các ngoại trưởng Liên đoàn Ả Rập đã đồng ý rằng Syria đã vượt qua “giới hạn đỏ” trong vụ tấn công hôm 21-8. Ông Kerry cho hay nhiều nước Ả Rập sẵn sàng ký vào tuyên bố đã được 12 nước thuộc G-20 nhất trí, theo đó kêu gọi đáp trả vụ tấn công nói trên và các nước này sẽ đưa ra tuyên bố trong 24 giờ tới.
 
img
Ngoại trưởng Mỹ Kerry cùng các ngoại trưởng Ả Rập ở Paris. Ảnh: Reuters
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo