xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Donald Trump "cám ơn Trung Quốc trong vụ Triều Tiên"

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20-6 hoan nghênh nỗ lực giúp kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên của Trung Quốc nhưng cho rằng nỗ lực này chưa thành công.

Viết trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump thừa nhận: "Mặc dù tôi đánh giá cao nỗ lực của Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc trong việc giúp kiềm chế Triều Tiên nhưng vẫn chưa có kết quả, ít nhất thì tôi cũng biết Trung Quốc đã cố gắng!".

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự hội nghị thượng đỉnh ở bang Florida hồi tháng 4, trong đó thảo luận về chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Mỹ thường xuyên ca ngợi người đồng cấp Trung Quốc và ít chỉ trích các hoạt động thương mại của Bắc Kinh bị cho là khiến Washington thâm hụt hàng tỉ USD.

Không rõ nhận xét trên của Tổng thống Donald Trump có làm thay đổi cách tiếp cận của Mỹ đối với chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên hay không. Cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Christopher Hill trả lời phỏng vấn đài MSNBC: "Đó là dấu hiệu cho thấy ông ấy đang tỏ ra thất vọng. Ông ấy muốn mọi người biết nỗ lực của Trung Quốc không hiệu quả và đang tự bảo vệ mình".


Ông Donald Trump cám ơn Trung Quốc trong vụ Triều Tiên - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình tại bang Florida hồi tháng 4. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ chắc chắn sẽ làm gia tăng áp lực đối với Trung Quốc trước thềm cuộc đối thoại an ninh và ngoại giao Mỹ - Trung diễn ra ở Washington vào ngày 21-6 (giờ địa phương). Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc đối thoại sẽ tập trung vào các vấn đề như thúc đẩy Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa, chống khủng bố và tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông.

Hôm 21-6, một quan chức Washington giấu tên cho hay vệ tinh do thám của Mỹ đã phát hiện các hoạt động tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên. Giới chức Mỹ - Hàn và các chuyên gia nói rằng Bình Nhưỡng có thể thử hạt nhân lần thứ 6 bất cứ lúc nào.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump lên án cách xử lý vụ sinh viên Mỹ Otto Warmbier - một chỉ trích dường như nhắm vào cả Triều Tiên lẫn người tiền nhiệm Barack Obama. "Lẽ ra anh ta phải được đưa về nhà từ rất lâu rồi" - Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc họp với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko tại Nhà Trắng.

Warmbier, 22 tuổi, qua đời hôm 19-6 gần ngôi nhà của gia đình ở bang Ohio sau hơn 15 tháng bị bắt giam ở Triều Tiên. Gia đình của sinh viên này từ chối tiến hành khám nghiệm pháp y.

Bình Nhưỡng nói rằng anh Warmbier hôn mê do bị ngộ độc thịt và dùng thuốc ngủ nhưng gia đình nạn nhân không đồng ý. Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Cincinnati - nơi anh Warmbier được điều trị sau khi trở lại Mỹ vào ngày 13-6 - xác định thanh niên 22 tuổi rơi vào trạng thái thực vật là do "bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng".

Anh Warmbier bị kết án 15 năm tù khổ sai vào tháng 3-2016 sau khi bị buộc tội ăn cắp một tấm bảng tuyên truyền từ khách sạn ở Triều Tiên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo