xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Kim Jong-un thẳng thừng từ chối lời mời của tổng thống Hàn Quốc

Phạm Nghĩa (Theo KBS, NK News)

(NLĐO) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã từ chối lời mời tham dự một hội nghị thượng đỉnh tại TP Busan - Hàn Quốc vào tuần tới.

Hãng tin KCNA hôm 21-11 cho biết Triều Tiên bày tỏ lòng biết ơn về sự chân thành được thể hiện qua lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 5-11. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không tìm được lý do nào để ông Kim Jong-un tới tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN tại TP Busan. 

Theo KCNA, Triều Tiên hoàn toàn hiểu những nỗ lực của ông Moon là nhằm mục đích tạo cơ hội mới để phá vỡ bế tắc trong mối quan hệ liên Triều. Hãng tin này tiết lộ Seoul đã đề nghị Bình Nhưỡng gửi một đặc phái viên nếu ông Kim Jong-un không thể tham dự.

Ông Kim Jong-un thẳng thừng từ chối lời mời của tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc gặp tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9-2018. Ảnh: Reuters

KCNA còn cáo buộc Hàn Quốc dựa vào các lực lượng bên ngoài - dường như ám chỉ Mỹ - trong nỗ lực giải quyết các vấn đề liên Triều.

"Seoul đã phạm sai lầm lớn khi nghĩ rằng có thể dễ dàng giải quyết tình hình xuyên biên giới bằng cách gửi giấy mời ông Kim Jong-un đến sự kiện ở Busan. Làm thế nào chúng tôi có thể thảo luận hoặc cố gắng giải quyết bất cứ điều gì nếu ngồi đối diện với một người dựa dẫm vào thế lực nước ngoài, không hề có bản sắc hoặc sự độc lập của riêng họ" – KCNA tuyên bố.

Trước đó, hôm 15-11, thành viên Uỷ ban cố vấn kế hoạch của tổng thống Hàn Quốc, Tak Hyun-min, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CBS Radio rằng ông Moon hy vọng nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ đến Busan và Seoul đã chuẩn bị xong phần hậu cần.

Trả lời câu hỏi về khả năng cải thiện quan hệ liên Triều cũng như làm thế nào để nối lại các dự án như Khu công nghiệp Kaesong (KIC) và khu du lịch núi Kumgang, ông Moon cho biết tất cả phụ thuộc vào tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên vốn đang bị đình trệ.

Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN – Hàn Quốc sẽ được tổ chức tại Busan trong hai ngày 25 và 26-11, đánh dấu 30 năm quan hệ hợp tác và đối thoại giữa hai bên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo