xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Obama “trở lại đường đua”

MỸ NHUNG

Chủ động tấn công dồn dập giúp Tổng thống Mỹ Barack Obama vượt qua đối thủ Mitt Romney trong cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ hai tối 16-10 (giờ địa phương)

Khác với lo lắng của các đảng viên Dân chủ rằng ông Obama không đủ “hung hăng” để đáp trả các đòn công kích của cựu thống đốc Romney, tổng thống Mỹ chọn đối sách “chơi rắn” ngay từ đầu.

Ăn miếng trả miếng

Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút tại Trường Đại học Hofstra (thành phố Hempstead, bang New York) căng thẳng từ đầu đến cuối với sự tham gia của khán giả và người điều phối là phóng viên Candy Crowley của đài CNN.

Không chỉ di chuyển khắp sân khấu để đối thoại trực tiếp với cử tri, hai ứng viên còn không ngại “vờn” nhau như võ sĩ thứ thiệt. Chủ đề tranh luận thay đổi từ kinh tế, năng lượng, việc làm, bình đẳng tiền lương, nhập cư cho đến vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Libya hay mối quan hệ với Trung Quốc.

img
Hai ông Obama, Romney trả lời trực tiếp câu hỏi của cử tri khiến cuộc tranh luận hấp dẫn hơn.
Ảnh: REUTERS
Trả lời câu hỏi của một cử tri, ông Obama đưa ra hàng loạt thành tựu trong nhiệm kỳ của mình, như cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, kết thúc cuộc chiến ở Iraq, tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda Osama Bin Laden, cứu ngành công nghiệp ô tô và đưa ra cải cách y tế được mệnh danh là “Obamacare”.
Nhưng ông Romney cho rằng 4 năm qua không thấy “màu hồng” như Tổng thống Obama vẽ nên, điển hình là lời hứa giảm tỉ lệ thất nghiệp xuống 5,4% và cắt giảm thâm hụt ngân sách xuống một nửa đã phá sản. “Tổng thống muốn làm tốt nhưng chính sách của ông ấy không có tác dụng” - ông Romney nói và không quên nhắc đến khoản nợ công khổng lồ của nước Mỹ: “Nợ công của chúng ta đã tăng từ 10.000 tỉ USD lên 16.000 tỉ USD. Nếu tổng thống tái đắc cử, chúng ta sẽ tới gần mức 20.000 tỉ USD nợ công. Điều này đẩy chúng ta vào con đường Hy Lạp đã trải qua”.
Ông Obama liền phản công: “Thống đốc Romney nói ông ấy có một kế hoạch 5 điểm. Nhưng không, ông ấy chỉ có kế hoạch một điểm và kế hoạch đó là để bảo đảm  cho những người ở đẳng cấp cao nhất được chơi theo luật riêng”.

Lời cam kết liên tục được lặp lại của ông Romney - “sẽ mạnh tay với Trung Quốc nếu họ gian lận thương mại” - cũng bị đối thủ châm chích bằng việc tố cáo công ty riêng của vị cựu thống đốc 65 tuổi đang đầu tư vào các công ty phát triển thiết bị giám sát cho Trung Quốc. Bảo vệ việc làm ăn của mình, ông Romney nói tổng thống cũng sẽ tìm kiếm đầu tư vào Trung Quốc một khi nghỉ hưu. “Thống đốc, ông là người cuối cùng nên có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc” - ông Obama lưu ý.

Chủ đề của cuộc tranh luận trước - vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi (Libya) - cũng được khơi lại. Và ông Obama dường như nổi giận. Quay người lại nhìn thẳng vào đối thủ, tổng thống Mỹ nhấn mạnh việc ông Romney nói chính quyền lợi dụng vụ tấn công để làm chính trị là “kinh tởm”.
“Đó không phải là cách một tổng thống như tôi sử dụng. Ông không được biến an ninh quốc gia thành vấn đề chính trị” - ông Obama gạt ngang. Với sự đáp trả này, theo ông John Pitney - giáo sư chính trị học của Đại học Claremont McKenna - ông Obama đã thể hiện được khí phách của một tổng thống.

Ông Obama “vượt qua chính mình”

Tổng thống Obama sắc bén và năng động hơn nhiều so với màn trình diễn nhợt nhạt hôm 3-10. Theo thăm dò nhanh của CBS, 37% người được hỏi cho rằng ông Obama thắng, 30% cho rằng ông Romney thắng và 33% nhận định đó là một kết quả hòa.
Trước tranh luận, ông Romney được 71% người  hỏi tin là có thể hồi phục nền kinh tế Mỹ tốt hơn trong khi chỉ 27% đặt niềm tin vào đương kim tổng thống. Tuy nhiên, sau tranh luận, tỉ lệ này có thay đổi với 34% cho ông Obama và 65% cho ông Romney. Về câu hỏi người nào sẽ hỗ trợ tầng lớp trung lưu nhiều hơn, 56% nghiêng về ông Obama so với 43% của ông Romney.
Một cuộc thăm dò khác của CNN cũng cho thấy 46% người được hỏi nhận định ông Obama giành chiến thắng trong khi 39% ủng hộ ông Romney.

Một số nhà bình luận đánh giá ông Obama đã “hồi phục” và chứng tỏ ông vẫn mạnh mẽ. Cựu thống đốc bang Ohio Ted Strickland, đảng Dân chủ, khẳng định Tổng thống Obama đã “kéo ông Romney trở lại mặt đất”. Một khán giả tên James Digirolamo đến từ Long Island, New York nói: “Tôi cho rằng ông Obama thắng. Tôi là người ủng hộ ông Romney nhưng tôi nghĩ ông ấy không nắm vững tất cả quan điểm của chính mình”.

Ngoài ra, Tổng thống Obama rất có thể sẽ giành lại được một lượng lớn cử tri nữ - vốn là trụ cột quan trọng đối với ông nhưng đã bị dao động đáng kể sau cuộc tranh luận đầu tiên - nhờ cam kết phụ nữ cần được “đối xử tương đồng như nam giới”.

Hai ứng cử viên sẽ so tài lần thứ ba và cũng là lần cuối vào ngày 22-10 tới, đúng 15 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống.

Ứng viên tổng thống Đảng Xanh bị bắt

Ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Xanh Jill Stein cùng liên danh phó tổng thống Cheri Honkala đã bị bắt chiều 16-10 khi cố xông vào địa điểm diễn ra cuộc tranh luận giữa Tổng thống Barack Obama và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney. Tờ Wall Street Journal cho biết hai bà xông vào để phản đối việc họ không được tham gia tranh luận và đều bị buộc tội quấy rối trật tự.

Ủy ban Tranh luận tổng thống đòi hỏi các ứng viên phải có tỉ lệ ủng hộ ít nhất 15% trong 5 cuộc thăm dò toàn quốc gần nhất mới được tham gia tranh luận. Tỉ lệ này của 2 ứng viên Đảng Xanh chỉ khoảng 2% - 3% trong 4 cuộc thăm dò toàn quốc liên tiếp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo