xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Putin cảnh báo vũ khí mới đối phó phương Tây

Hải Ngọc (Theo AP, BBC)

(NLĐO) – Nga đang phát triển một loạt vũ khí quy ước lẫn hạt nhân mới để đáp lại những động thái quân sự gần đây của Mỹ và NATO ở Đông Âu, theo lời Tổng thống Vladimir Putin.

Đó là phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi nước này phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Bulava từ tàu ngầm hạt nhân hôm 10-9.

Phát biểu tại Điện Kremlin về hiện đại hóa vũ khí, ông Putin cáo buộc phương Tây đang sử dụng khủng hoảng ở Ukraine để hồi sinh NATO, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ đáp trả quyết định thành lập lực lượng phản ứng nhanh ở Đông Âu của liên minh quân sự này.

“Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả để bảo vệ an ninh” – ông Putin nhấn mạnh và cho biết thêm ông sẽ trực tiếp chỉ đạo Ủy ban Quân sự - Công nghiệp chuyên giám sát ngành quốc phòng của chính phủ Nga.

 

Binh lính Ukraine tại miền Đông nước này. Ảnh: EPA
Binh lính Ukraine tại miền Đông nước này. Ảnh: EPA

 

Theo tổng thống Nga, chương trình hiện đại hóa vũ khí của nước này trong giai đoạn 2016-2025 sẽ tập trung chế tạo vũ khí tấn công để “đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân”, thiết lập một hệ thống phòng thủ không gian, phát triển vũ khi quy ước chính xác cao…

Ông Putin không nói rõ loại vũ khí cụ thể nào nhưng gần đây giới chức Nga nhiều lần tuyên bố về các tên lửa hạt nhân mới có khả năng xuyên thủng bất cứ lá chắn tên lửa nào. Dù vậy, tổng thống Nga cho hay phải phân tích thấu đáo các mối nguy cơ để tránh trường hợp chi tiêu quốc phòng đè quá nặng lên nền kinh tế.

Sau phát biểu của ông Putin, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin tuyên bố Nga sẽ đáp trả chương trình “tấn công chớp nhoáng toàn cầu” nhằm tiêu diệt các mục tiêu trong vòng 1 giờ của Mỹ bằng việc nâng cấp các lực lượng hạt nhân và phòng thủ vũ trụ.

Nga đang theo đuổi mục tiêu tự sản xuất các bộ phận vũ khí quan trọng trong bối cảnh bị phương Tây trừng phạt. Chỉ riêng việc Ukraine cắt xuất khẩu vũ khí sang Nga – bao gồm thành phần tên lửa, động cơ trực thăng và tua-bin tàu hải quân - đã gây nhiều khó khăn.

Trong khi đó, Tư lệnh Hải quân Nga – Đô đốc Viktor Chirkov – cho hay sau lần phóng thử thành công từ tàu ngầm hạt nhân hôm 10-9, tên lửa Bulava sẽ được thử nghiệm thêm 2 lần nữa vào tháng 10 và 11 năm nay.

Có chiều dài 12 m, tên lửa Bulava có thể gây ra sức nổ gấp 100 lần vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima – Nhật vào năm 1945. Bulava nặng 36,8 tấn với tầm bắn 8.000 km và có thể mang 6-10 đầu đạn hạt nhân.

 

Tổng thống Ukraine muốn trao quyền tự trị cho miền Đông

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 10-9 cho hay lệnh ngừng bắn đang chuyển biến tình hình ở miền Đông nước này theo hướng tích cực dù phe ly khai tuyên bố vừa chiếm được thị trấn Komsomolske ở vùng Donetsk. Ngoài ra, đài truyền hình Ukraine cho hay 3 lính biên phòng thiệt mạng trong một vụ nổ gần vùng Luhansk.

Ông Poroshenko nói ông đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột và đã trình quốc hội dự luật trao nhiều quyền tự trị hơn cho phe ly khai với điều kiện vẫn thuộc về Ukraine. Tuy nhiên, ông Andrei Purgin – phó thủ tướng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng – nhấn mạnh phe ly khai “không cân nhắc việc ở lại với Ukraine”.

Cùng ngày, theo lệnh ông Poroshenko, Ukraine bắt đầu những công tác thiết yếu nhằm xây dựng và lắp đặt hệ thống tường chắn trên các đoạn biên giới nhất định ở Donbass, Đông Nam nước này.

Cơ quan báo chí của chiến dịch chống khủng bố Ukraine cho biết nước này định xây 2 tuyến phòng thủ nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của quân địch vào lãnh thổ, gồm 1.500 km hào, hơn 8.000 công sự cho phương tiện kỹ thuật, hơn 4.000 lô cốt và hình thành 60 km chướng ngại vật không nổ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo