xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump đi nước đôi với Nga - Trung

Cao Lực (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump hôm 13-1 khẳng định sẵn sàng làm việc với Nga và Trung Quốc, miễn là 2 nước này chịu hợp tác.

Ông Trump cho tờ The Wall Street Journal hay các biện pháp trừng phạt mới áp đặt lên Nga vẫn sẽ tiếp tục nhưng có thể bị hủy bỏ trong tương lai nếu Moscow giúp Washington trong cuộc chiến chống khủng bố và những vấn đề khác.

“Nếu Nga giúp đỡ chúng ta, tại sao lại phải áp dụng lệnh trừng phạt với một quốc gia làm những điều tốt đẹp?” – ông Trump tuyên bố, đồng thời khẳng định ông đã sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi nhậm chức ngày 20-1 tới.

Ông Trump cũng tuyên bố chính sách Một Trung Quốc có thể được đem ra thương lượng. “Mọi thứ vẫn đang trong quá trình thương lượng, kể cả chính sách Một Trung Quốc” – ông Trump tiết lộ. Mỹ lâu nay vẫn thừa nhận chính sách Một Trung Quốc và rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

Ông Trump trước đó chọc giận Bắc Kinh khi điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và chất vấn chính sách Một Trung Quốc.


Ông Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trước đây, ông Trump từng khẳng định sẽ gọi Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ sau khi nhậm chức. Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn hôm 13-1, ông khẳng định đây không phải là bước đi tức thì sau khi ông vào Nhà Trắng. “Tôi sẽ nói chuyện với họ trước” – ông Trump khẳng định. Mặc dù vậy, ông Trump tỏ vẻ không hài lòng với chính sách tiền tệ của Trung Quốc. “Thay vì nói rằng: “Chúng ta đang phá giá tiền tệ”, họ lại nói rằng “Tiền tệ của chúng ta đang bị mất giá trị”. Tiền tệ của họ không giảm giá trị. Họ cố tình làm như vậy” – The Wall Street Journal dẫn lời ông Trump cho biết.

Liên quan đến cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử Mỹ, các thành viên Ủy ban Tình báo Thượng viện hôm 13-1 cam kết sẽ điều tra đến cùng vụ việc.

Theo BBC, họ sẽ xem xét hoạt động mạng và tình báo của Nga, cũng như chất vấn những người thành viên của chính quyền tổng thống hiện tại Barack Obama và đội ngũ của ông Trump. Ủy ban trên sẽ điều tra xem liệu có sự liên lạc nào giữa Nga và những người có liên quan đến các chiến dịch vận động tranh cử hay không.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo