xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump “nói là làm” về vấn đề Hồng Kông

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26-5 cho biết Mỹ đang nỗ lực đáp trả mạnh mẽ việc Trung Quốc dự định áp đặt dự luật an ninh Hồng Kông và thông báo sẽ được đưa ra trước cuối tuần này.

Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump được hỏi liệu ông có kế hoạch trừng phạt Trung Quốc về vấn đề Hồng Kông hay không và liệu ông có ý định hạn chế thị thực đối với sinh viên cũng như các nhà nghiên cứu từ Trung Quốc hay không.

"Chúng tôi đang làm một số việc lúc này. Tôi nghĩ mọi người sẽ thấy thú vị. Tôi sẽ nói về điều đó trong vài ngày tới" – ông Trump cho biết.

Ông Trump “nói là làm” về vấn đề Hồng Kông  - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp hôm 26-5. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ không nói chi tiết nhưng trước đó phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho hay ông Trump không hài lòng với dự luật an ninh ở Hồng Kông và sẽ khó để đặc khu này duy trì vị thế là trung tâm tài chính nếu có sự can thiệp từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, bà McEnany lại không cho biết về việc liệu Washington có chấm dứt các ưu đãi kinh tế đặc biệt mà Mỹ dành cho Hồng Kông hay không.

Ông Larry Kudlow, cố vấn kinh tế của ông Trump, cho rằng những hành động của Trung Quốc là "rất đáng lo ngại". "Trung Quốc đang phạm phải sai lầm lớn" - ông Kudlow nói.

Cố vấn Kudlow cũng cho hay Washington sẽ chào đón bất kỳ công ty Mỹ nào dời các cơ sở sản xuất từ Hồng Kông hay Trung Quốc về Mỹ.

Chia sẻ trên mạng Twitter hôm 26-5, Tổng thống Trump ám chỉ sẵn sàng từ bỏ thỏa thuận thương mại giai đoạn một đã ký kết với Trung Quốc vào tháng 1. 

Động thái trên là dấu hiệu mới nhất cho thấy thỏa thuận thương mại giai đoạn một có thể gặp rủi ro khi áp lực gia tăng ở Mỹ về việc trừng phạt Trung Quốc liên quan đến đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) đã cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ hai tuần trước tuyên bố loại trừ khả năng đàm phán lại thỏa thuận thương mại khi cho rằng các nhà đàm phán Trung Quốc chỉ muốn thay đổi có lợi cho họ. Chính quyền Bắc Kinh đã tăng cường mua đáng kể nông sản Mỹ nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng của Washington trong bối cảnh dịch Covid-19.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo