xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump: Tổng thống Obama lập ra IS

P.Nghĩa (Theo ABC News)

(NLĐO) - Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump hôm 10-8 tiếp tục gây sốc với cáo buộc Tổng thống Mỹ Barack Obama là “người sáng lập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng”.

“IS đang tôn vinh Tổng thống Obama” – ông Trump nói tại cuộc tuần hành ở trung tâm BB&T, TP Sunrise, Florida – Mỹ tối 10-8 (giờ địa phương). “Ông ta là người sáng lập IS. Ông ta tạo ra IS. Và tôi muốn nói rằng người đồng sáng lập là bà Hillary Clinton”.

Những người ủng hộ tỉ phú New York hưởng ứng bằng cách đồng thanh kêu to: “Nhốt bà ta vào tù”.

Khi nhắc đến tổng tư lệnh quân đội Mỹ, ông Trump sử dụng cả tên đệm của ông chủ Nhà Trắng - Barack Hussein Obama. Tên gọi này thường được sử dụng bởi những người nói ông Obama là một người Hồi giáo.

Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa tiếp túc phát biểu: “Khủng bố Hồi giáo cực đoan. Mọi người không thích nói về điều đó. Tổng thống của chúng ta cũng từ chối sử dụng cụm từ này. Mỗi lần có sự kiện nào đó diễn ra, tôi lại tự hỏi ông ta có nhắc đến cụm từ này không nhưng ông ấy không nói”.


Ông Trump tiếp tục có những cáo buộc gây sốc. Ảnh: AP

Ông Trump tiếp tục có những cáo buộc gây sốc. Ảnh: AP

Sau đó, ông Trump chĩa mũi dùi vào bà Clinton vì bà cũng chẳng bao giờ đề cập tới cụm từ nói trên.

“Bà ấy không muốn nói vì không muốn xúc phạm tổng thống, bởi sẽ lãnh hậu quả nếu xúc phạm. Vì vậy, bà ấy sợ phải đề cập tới cụm từ này. Nhưng chúng ta có một vấn đề thực sự đối với khủng bố Hồi giáo cực đoan. Đó là khủng bố” – ông Trump kết luận.

Trước đó, ông Trump vào cuối tuần rồi tung ra một loạt lời lẽ công kích nhằm vào đối thủ phe Dân chủ. Ông chế giễu ngoại hình và nghi ngờ sức khỏe tâm thần của bà. Cụ thể, tại một cuộc sự kiện tranh cử ở TP Windham, bang New Hampshire – Mỹ hôm 6-8, ông Trump nói bà Clinton “rõ ràng là người bất ổn”.

Tỉ phú bất động sản này nhiều lần gọi bà Clinton là người “không ổn định” và “thiếu năng lực”. Có lúc, ông còn gọi ứng viên phe Dân chủ bằng tên Hillary Rotten Clinton (Rotten nghĩa là "thối rữa, mục nát"), trong khi tên đầy đủ của bà là Hillary Rodham Clinton.

Ngoài ra, ông Trump cũng tố cáo cựu nữ ngoại trưởng Mỹ là “kẻ nói dối nguy hiểm”, đồng thời mỉa mai bà chẳng làm được tích sự gì trong sự nghiệp của mình, ngoại trừ việc sử dụng email cá nhân cho công việc. Bê bối email này ít nhiều làm ảnh hưởng đến uy tín của nữ ứng viên đảng Dân chủ.

Làm "người nhện" để gặp ông Trump

Một thanh niên 20 tuổi đã mạo hiểm leo lên lớp kính bên ngoài toà nhà Trump Tower (cao 58 tầng ở Manhattan, TP New York - Mỹ) trong 3 giờ liền hôm 10-8 chỉ được để nói chuyện với ông Trump.

Anh này dùng dụng cụ hút chân không để bám vào lớp kính và leo lên được 21 tầng, theo Reuters.

Cảnh sát đã mở nhiều ô kính để cố dụ "người nhện" đi vào nhưng anh này nhiều lần đổi hướng. Cuối cùng, cảnh sát cũng lôi được anh ta vào trong.

Trong cuộc hóp báo sau đó, đại diện cảnh sát New York cho hay anh thanh niên đã được đưa đi kiểm tra tâm thần và sẽ bị bắt giữ.

Anh chàng làm người nhện tới 3 giờ.... Ảnh: AP
Anh chàng làm "người nhện" tới 3 giờ.... Ảnh: AP

...trước khi bị cảnh sát vớt lên. Ảnh: AP
...trước khi bị cảnh sát "vớt" lên. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo