xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tổng tư lệnh quân đội

Bản tin trưa 7-11: Giá vàng giảm sốc, USD tăng trở lại

Bản tin trưa 7-11: Giá vàng giảm sốc, USD tăng trở lại

(NLĐO) - Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ; hàng loạt trụ, ống thép trên dải phân cách đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây biến mất; trưởng văn phòng công chứng ở Kiên Giang bị bắt... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin trưa nay 7-11

Quân đội Myanmar bị chỉ trích vì bắn chết người biểu tình trong ngày trọng đại

Quân đội Myanmar bị chỉ trích vì bắn chết người biểu tình trong ngày trọng đại

(NLĐO) - Các báo cáo mới và nhiều nhân chứng cho biết lực lượng an ninh Myanmar đã bắn chết ít nhất 64 người biểu tình hôm 27-3 trong khi lãnh đạo của chính quyền cầm quyền cho biết quân đội Myanmar sẽ bảo vệ người dân và phấn đấu cho nền dân chủ.

Myanmar sẽ điều tra cáo buộc gian lận bầu cử

Myanmar sẽ điều tra cáo buộc gian lận bầu cử

Chính quyền quân sự Myanmar đang lên kế hoạch điều tra cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử vào tháng 11-2020, đồng thời ưu tiên đối phó dịch Covid-19 và phục hồi nền kinh tế.

Tổng tư lệnh quân đội vừa nắm quyền ở Myanmar là ai?

Tổng tư lệnh quân đội vừa nắm quyền ở Myanmar là ai?

(NLĐO) - Mọi sự chú ý đang đổ dồn về Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing sau khi các chính trị gia của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền bị bắt giữ sáng 1-2 và quân đội lên nắm quyền.

Myanmar: Bà Suu Kyi đã chuẩn bị cho nguy cơ đảo chính từ sớm?

Myanmar: Bà Suu Kyi đã chuẩn bị cho nguy cơ đảo chính từ sớm?

(NLĐO) – Một tài khoản Facebook được xác minh thuộc đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) Myanmar cầm quyền hôm 1-2 đăng tuyên bố thay mặt nhà lãnh đạo bị giam giữ Aung San Suu Kyi.

Lãnh đạo Aung San Suu Kyi và tổng thống Myanmar bị bắt trong cuộc đột kích

Lãnh đạo Aung San Suu Kyi và tổng thống Myanmar bị bắt trong cuộc đột kích

(NLĐO) - Reuters cho biết lãnh đạo Aung San Suu Kyi, Tổng thống Win Myint và một số thành viên đảng cầm quyền Myanmar đã bị bắt trong cuộc đột kích sáng 1-2 (giờ địa phương).

Philippines: Tư lệnh quân đội phẫn nộ vì cảnh sát bắn chết 4 binh sĩ

Philippines: Tư lệnh quân đội phẫn nộ vì cảnh sát bắn chết 4 binh sĩ

(NLĐO) – Tư lệnh quân đội Philippines đã bày tỏ sự phẫn nộ về vụ cảnh sát nước này bắn chết 4 binh sĩ, yêu cầu thực thi công lý.

Tổng thống Bolivia từ chức ngay sau khi tái đắc cử

Tổng thống Bolivia từ chức ngay sau khi tái đắc cử

(NLĐO) - Tổng thống Bolivia Evo Morales đã từ chức hôm 10-11 sau khi lần tái đắc cử gần đây của ông làm dấy lên những cuộc biểu tình chết người.

Malaysia có quốc vương mới

Malaysia có quốc vương mới

(NLĐO) – Tiểu vương Abdullah Sultan Ahmad Shah, người trị vì bang Pahang và là cố vấn của nhiều cơ quan thể thao quốc tế, được chọn làm quốc vương mới của Malaysia hôm 24-1 .

Bị chỉ trích, ông Trump lời qua tiếng lại nảy lửa với tướng 4 sao

Bị chỉ trích, ông Trump lời qua tiếng lại nảy lửa với tướng 4 sao

(NLĐO) – Hôm 1-1-2019, đài ABC News đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không tiếc lời chỉ trích tướng về hưu 4 sao Stanley McChrystal.

Tổng tư lệnh quân đội bị bắn chết trong doanh trại

Tổng tư lệnh quân đội bị bắn chết trong doanh trại

(NLĐO)- Tổng tư lệnh quân đội Lesotho Khoantle Mots’omots’o và hai 2 sĩ quan cấp cao khác đã bị bắn chết tại một doanh trại quân đội hôm 5-9.

Cận cảnh lễ duyệt binh hoành tráng tại Pháp

Cận cảnh lễ duyệt binh hoành tráng tại Pháp

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-7 tham dự lễ duyệt binh hoành tráng của quân đội Pháp nhân kỷ niệm ngày quốc khánh của nước này.

Ấn Độ giết 7 binh sĩ Pakistan để trả thù vụ “cắt xẻo”

Ấn Độ giết 7 binh sĩ Pakistan để trả thù vụ “cắt xẻo”

(NLĐO) - Quân đội Ấn Độ hôm 1-5 phá hủy 2 boong-ke và giết chết 7 binh sĩ Pakistan để trả thù cho cái chết của 2 binh lính mình.

Ông Clinton "lỡ lời" về bệnh tình của bà Hillary

Ông Clinton "lỡ lời" về bệnh tình của bà Hillary

(NLĐO)- Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton tiết lộ bà Hillary đã từng bị ngất trước đây. Điều này làm dấy lên những suy đoán về bệnh tình của nữ ứng viên tổng thống có thể tệ hơn.

Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo "cơn cuồng nộ" của Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo "cơn cuồng nộ" của Triều Tiên

(NLĐO)- Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 22-8 đã cảnh báo trước toàn thể Hội đồng An ninh Quốc gia về khả năng gây hấn của Triều Tiên giữa lúc Bình Nhưỡng càng ngày càng bất an vì những dấu hiệu “rạn nứt nghiêm trọng”.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo