
Hình Graffiti trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Makati (Philippines) với nội dung
yêu cầu Trung Quốc ra khỏi bãi cạn Scarborough trong cuộc biểu tình hồi tháng 4-2013. Ảnh: Reuters
Trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm 115 năm ngày thành lập lực lượng hải quân ở căn cứ San Felipe, Tổng thống Aquino có đề cập đến Trung Quốc và nhấn mạnh lực lượng quân sự Philippines sẽ được phát triển các nguồn lực cần thiết để bảo vệ chủ quyền.
"Chúng tôi có một thông điệp rõ ràng với thế giới: Đó là đất nước Philippines là của người Philippines và chúng tôi có khả năng để chống trả sự bắt nạt của những kẻ tìm cách tiến vào lãnh thổ, lãnh hải”, ông Aquino nói với các tham mưu trưởng hải quân.
Cũng theo lời Tổng thống Aquino, một chương trình hiện đại hóa quân sự với 2,28 tỉ USD cũng được thiết kế nhằm ưu tiên cải thiện sức mạnh hải quân của nước này.
Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Manila lên tiếng phản đối sự hiện diện “bất hợp pháp” của một tàu chiến và hai tàu cá Trung Quốc ở bãi cạn mà Philippines đã khẳng định chủ quyền trên Biển Đông.
"Chúng tôi đã gửi công hàm phản đối sự hiện diện bất hợp pháp của tàu chính quyền Trung Quốc tại bãi cạn Ayungin Shoal (tên quốc tế là Second Thomas)”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết.
Ông Hernandez còn cho biết thêm rằng chính quyền Manila đã gửi công hàm phản đối từ ngày 10-5 nhưng không nhận được phản hồi từ Bắc Kinh.
Bình luận (0)