xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Philippines: Trung Quốc phải tôn trọng phán quyết biển Đông

H.Bình (Theo IANS)

(NLĐO) - Chính phủ Philippines ngày 14-7 hối thúc Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại The Hague - Hà Lan về vụ kiện biển Đông đưa ra 2 ngày trước đó.

Ngoài ra, Manila cho biết sẽ đưa vấn đề biển Đông ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) tổ chức trong tuần này.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines, Ngoại trưởng Perfecto Yasay sẽ tham dự ASEM trong hai ngày 15 và 16-7 tại Mông Cổ. Đại diện phía Trung Quốc tham dự hội nghị này là Thủ tướng Lý Khắc Cường.

“Trong khuôn khổ chương trình nghị sự ASEM, Ngoại trưởng Yasay sẽ thảo luận về hướng tiếp cận hòa bình và dựa trên luật lệ đối với vấn đề biển Đông cũng như sự cần thiết phải tôn trọng phán quyết gần đây của PCA” - tuyên bố nêu rõ.

Đây có thể coi là phản ứng mạnh mẽ nhất của Philippines kể từ sau khi PCA bác bỏ yêu sách "đường chín đoạn" của Trung Quốc ở biển Đông hôm 12-7.


Tàu Trung Quốc ở biển Đông Ảnh: AP

Tàu Trung Quốc ở biển Đông Ảnh: AP

Trước đó, Manila đã có phản ứng một cách thận trọng ngay sau khi phán quyết được đưa ra. Ông Yasay lúc đó chỉ dừng lại ở việc hoan nghênh phán quyết và kêu gọi các bên tỉnh táo, kiềm chế.

Theo tờ Inquirer, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Ernesto Abella ngày 13-7 cho biết chính quyền nước này đang chuẩn bị đưa ra các phản ứng đúng đắn vào đúng thời điểm.

Hồi đầu tuần này, Trung Quốc đã lớn tiếng hối thúc không đưa vấn đề biển Đông vào chương trình nghị sự ASEM, nơi có sự hiện diện của đại diện đến từ các nước châu Á và châu Âu.

Philippines đã đệ đơn kiện lên PCA từ năm 2013, cho rằng yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại biển Đông không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ và tuyên bố không tham gia vụ kiện. Nước này cũng khẳng định không tuân thủ phán quyết của PCA, cho rằng PCA không có quyền tài phán, trong lúc đe dọa thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Đông.

Người Trung Quốc trút giận lên trái cây Philippines

Để trả đũa phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA), nhiều người Trung Quốc kêu gọi tẩy chay trái cây của Philippines (trong đó có xoài) ở các phương tiện truyền thông xã hội.

Họ đưa ra đủ lời kêu gọi và lan nhanh như tên bắn trên mạng xã hội Weibo, nào là “Nếu bạn yêu Trung Quốc, đừng mua hàng Philippines”, “Nếu thích ăn xoài, hãy mua xoài Thái Lan”, “Tôi sẽ ăn xoài Quảng Tây, uống cà phê Vân Nam và ăn sầu riêng Hải Nam. Mọi thứ chỉ để chắc rằng tiền không chảy khỏi Trung Quốc”...

Một số nhà bán hàng trên mạng mua bán Taobao cũng tuyên bố tẩy chay hàng hóa Philippines. “Cửa hàng trực tuyến của chúng tôi sẽ không bán xoài từ tỉnh Cebu của Philippines và sẽ không bán bất cứ cứ thức ăn nhẹ nào nhập khẩu từ nước này nữa” - một người bán hàng trực tuyến nói với Thời báo Hoàn cầu.

Bức ảnh với dòng chữ “Không chấp nhận, không tham gia, không công nhận” mau chóng được chia sẻ hơn 400.000 lần trên Weibo. Bức ảnh đó dường như bắt nguồn từ phụ trang của tờ Nhân Dân Nhật báo Trung Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo