xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phương Tây cảnh báo Nga không "viện trợ" quân vào Ukraine

P.Nghĩa (Theo BBC, Reuters, RT)

(NLĐO) – Chính phủ Anh và Mỹ mới đây đưa ra cảnh báo Nga không được nhân danh viện trợ nhân đạo để lấy cớ gửi quân đội vào miền Đông Ukraine.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Samantha Power nhấn mạnh bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào vào lãnh thổ Ukraine cũng bị xem là “xâm lược” và “không thể chấp nhận được”.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cũng tuyên bố: “Tôi cực lực yêu cầu Nga tránh thực hiện các động thái khiêu khích về quân sự”. Bên cạnh đó, văn phòng ông Hammond còn trích dẫn báo cáo về dòng vũ khí của Nga vẫn đang chảy vào Ukraine, kể cả thiết bị quân sự hạng nặng.

 

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Samantha Power. Ảnh: AP

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Samantha Power. Ảnh: AP

 

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo cuộc tập trận quân sự ở miền Nam đất nước đã kết thúc và lực lượng quân đội đang trở về căn cứ. Tuy nhiên, NATO cho biết Nga đang tập trung khoảng 20.000 binh sĩ tại khu vực biên giới giáp Ukraine.

Hôm 3-8 vừa qua, khoảng 400 binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 72 và lực lượng biên phòng đã vượt biên vào Nga để tránh làn sóng quân nổi dậy. Chính quyền Moscow vừa bắt giữ 5 sĩ quan trong số đó, buộc tội họ sử dụng vũ khí hạng nặng và tàn sát dân thường vô tội ở TP Luhansk. 5 người, bao gồm tiểu đoàn trưởng Ivan Voitenko cùng 4 cấp dưới Vitaliy Dubyniak, Olexander Poliakov, Olexander Ohrimenko và Dmytro Ustylko đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Trong khi đó, một đơn vị quân đội Ukraine bị mắc kẹt tại biên giới cách đây vài ngày đã phá vỡ sự phong tỏa của nhóm phiến quân ly khai hôm 8-8, sau đó tái gia nhập lực lượng chính phủ. 15 binh sĩ và lính biên phòng Ukraine thiệt mạng trong cuộc xung đột, 79 người khác bị thương. Đơn vị này bị quân nổi dậy bao vây ở phía Đông thành phố Donetsk.

Sau khi tăng cường hiện diện xung quanh hai thành phố Donetsk và Luhansk, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đang thắt chặt thòng lọng tại các khu vực do phiến quân ly khai thân Nga kiểm soát. Kể từ khi mở cuộc trấn áp vào miền Đông hồi tháng 4, hơn 400 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng.

 

img

 

img

 

Donetsk tan hoang sau các cuộc tấn công của quân đội Ukraine hôm 7-8. Ảnh: Reuters

Donetsk tan hoang sau các cuộc tấn công của quân đội Ukraine hôm 7-8. Ảnh: Reuters, AP

 

Nằm trong kế hoạch viện trợ phi sát thương của NATO cho Ukraine, một máy bay vận tải cỡ lớn của Canada đã vận chuyển 4,5 triệu USD các thiết bị nhân đạo đến thành phố Kharkov, mục đích giúp Ukraine “bảo vệ biên giới phía Đông chống lại sự xâm lược của Nga”.

Các thiết bị gồm có “mũ bảo hiểm, kính mắt đạn đạo, áo khoác bảo vệ, bộ dụng cụ sơ cứu, lều và túi ngủ”, theo thông báo của Thủ tướng Canada Stephen Harper hôm 7-8. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Rob Nicholson cho biết những lô hàng còn lại sẽ do máy bay vận tải quân sự C-130J Hercules vận chuyển, đi kèm các nhân viên quân sự của Canada.

 

Máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules. Ảnh: Defense-update

Máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules. Ảnh: Defense-update

 

Hôm 7-8, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết đang lên kế hoạch tập trận chung với Ukraine nhằm giúp Kiev cải cách lực lượng vũ trang và cơ cấu tổ chức.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo