xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân đội Thái Lan đảo chính

Hoài Vy (Theo The Nation, Reuters)

(NLĐO) – Tướng Prayuth Chan-ocha, tư lệnh lục quân Thái Lan, tuyên bố trên đài truyền hình ngày 22-5: "Quân đội đảo chính"!

Tướng Prayuth cho hay các lực lượng vũ trang và cảnh sát nước này đã thành lập Ủy ban Gìn giữ hòa bình quốc gia để chiếm chính quyền và nhấn mạnh hành động này là cần thiết để bảo vệ cuộc sống của người dân.

"Để đất nước nhanh chóng trở lại bình thường, Ủy ban Gìn giữ hoà bình quốc gia gồm quân đội, các lực lượng vũ trang Thái Lan, Không lực Hoàng gia và lực lượng cảnh sát nắm quyền lực bắt đầu từ 16 giờ 30 phút ngày 22-5. Mọi người dân Thái Lan cần bình tĩnh, các quan chức chính phủ vẫn phải làm việc như bình thường" - Tướng Prayuth nhấn mạnh.

 

http://www.nationmultimedia.com/new/2014/05/22/politics/images/30234305-01_big.jpg
Tướng Prayuth Chan-ocha (giữa) tuyên bố đảo chính. Ảnh: THE NATION

 

Ông cũng tuyên bố Thái Lan quan tâm đến người nước ngoài và tiếp tục duy trì mối quan hệ với các nước. Quân đội Thái Lan cũng áp đặt lệnh giới nghiêm trên cả nước từ 22 giờ tới 5 giờ ngày hôm sau.

Tướng Prayuth và tư lệnh cảnh sát cùng với các tư lệnh lực lượng vũ trang đã lên đài truyền hình tuyên bố đảo chính sau khi vòng đàm phán thứ hai giữa 7 bên tại Câu lạc bộ quân đội ở Bangkok chiều 22-5 thất bại.

Đại diện phe áo đỏ, chính phủ, Đảng Pheu Thai, Đảng Dân chủ và Ủy ban Cải cách Dân chủ của nhân dân (PDRC) tham gia cuộc họp đã được chở trên 10 xe tải đến trung đoàn bộ binh số 1 kế bên Câu lạc bộ quân đội. Thủ lĩnh PDRC Suthep Thaugsuban cũng bị đưa đi, theo đài BBC.

Chỉ đại diện của thượng viện và Ủy ban Bầu cử (EC) không bị chở đi bằng xe quân sự. Thủ tướng tạm quyền Niwuttamrong Boonsongpaisan không dự họp và hiện không rõ ông đang ở đâu.

 

Binh lính tiến vào trại biểu tình của phe Áo đỏ tại tỉnh Nakhon Pathom. Ảnh: Reuters
Binh lính tiến vào trại biểu tình của phe "Áo đỏ" tại tỉnh Nakhon Pathom. Ảnh: Reuters

 

Bất chấp cuộc đảo chính, thủ lĩnh phe "áo đỏ" Jatuporn Prompan tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc tuần hành ở ngoại ô Bangkok. Nhóm này trước đó cảnh báo sẽ phản kháng nếu quân đội chiếm quyền từ tay chính phủ dân sự. 

Trong khi đó, quân đội đã điều binh lính và xe quân sự đến các địa điểm biểu tình để giải tán đám đông. Binh sĩ sau đó đã bắn chỉ thiên trong nỗ lực giải tán khu cắm trại của người biểu tình áo đỏ. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo