xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân nổi dậy Syria chĩa súng vào nhau

P.Võ (Reuters, BBC)

(NLĐO) - Một thủ lĩnh địa phương của nhóm nổi dậy có liên hệ đến Al-Qaeda đã được phóng thích hôm 21-7 sau khi bị lực lượng người Kurd cầm giữ trong cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái đang chống lại chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Dù vậy, các nhà hoạt động đối lập đã đưa ra thông tin trái ngược nhau về việc thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo của Iraq và Sham (ISIS) tại thị trấn Tel Abyad được phóng thích như thế nào.

Tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ISIS đã trao đổi 300 cư dân người Kurd để lấy sự tự do của Abu Musaab. Tuy nhiên, những nhóm hoạt động khác cho rằng chính các tay súng Hồi giáo đã dùng vũ lực để giải cứu ông ta trong lúc không con tin người Kurd nào được phóng thích. 
 
Xung đột tại Tel Abyad bắt đầu sau khi ISIS yêu cầu nhóm Mặt trận người Kurd, từng tham gia cuộc chiến chống lại chế độ Assad, cam kết trung thành với Abu Musaab nhưng đã bị khước từ.
 
img
Một tay súng nổi dậy chuẩn bị ném bom xăng về phía lực lượng ông Assad tại Aleppo
Ảnh: Reuters
 
Giao tranh đã diễn ra lác đác trong 5 ngày qua tại những thị trấn do quân nổi dậy kiểm soát gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ khi các tay súng Hồi giáo nổi dậy chống lại lực lượng người Kurd đang tìm cách áp đặt sự tự trị tại những vùng đất của mình. 
 
Cuộc đối đầu này nêu bật tình trạng đấu đá bè phái trong nội bộ lực lượng nổi dậy Syria, đe dọa gây ra những cuộc xung đột địa phương hóa không chỉ khiến các nước láng giềng bất ổn mà còn giúp lực lượng ông Assad hưởng lợi.
 
SOHR cho biết quân đội Syria hôm 21-7 đã tiêu diệt 49 tay súng nổi dậy tại vùng ngoại ô Adra của thủ đô Damascus.  Cùng ngày, theo các nhà hoạt động đối lập, ít nhất 13 thành viên một gia đình ở làng Baida của người Hồi giáo Sunni đã bị những lực lượng thân chính phủ sát hại.  Đây là vụ thảm sát sắc tộc thứ hai ở địa phương này. Trước đó, các tay súng ủng hộ ông Assad đã sát hại hơn 50 người tại Baida và trên 60 người tại thị trấn Banias gần đó.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo