xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria: Quân nổi dậy lần đầu hạ trực thăng mang tên lửa

Thu Hằng (Theo AP, Reuters, BBC, Hurriyet Daily News)

(NLĐO) - Quân nổi dậy Syria đã lần đầu tiên bắn hạ trực thăng mang tên lửa đất đối không của chính phủ hôm 27-11, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết.

img
Quân nổi dậy lần đầu hạ trực thăng mang tên lửa. Ảnh: Dawn


“Đây là lần đầu tiên quân nổi dậy bắn hạ trực thăng với tên lửa đất đối không của chính quyền”, chủ tịch SOHR Rami Abdel Rahman cho hay. Sự việc xảy ra tại căn cứ chiến lược Sheikh Suleiman, cách thành phố Aleppo 25km về phía Tây, pháo đài cuối cùng nằm trong tay chính phủ, kẹp giữa thành phố Aleppo và biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, các chiến đấu cơ Syria tiếp tục oanh kích vào các thị trấn ở phía bắc và phía đông khiến ít nhất 5 dân thường thiệt mạng trong một cuộc biểu tình. Các cuộc giao tranh cũng vẫn tiếp diễn ở thủ đô Damascus.
 
Báo chí Syria đưa tin đưa tin quân đội nước này đã hạ sát gần 150 “phần tử khủng bố nước ngoài” hỗ trợ phe nổi dậy chống chính quyền.

Theo SOHR, quân nổi dậy đã chiếm được ít nhất 5 căn cứ lục quân và không quân trong 10 ngày qua, đẩy lùi lực lượng al-Assad ở Aleppo, Idlib và khu vực dầu mỏ phía đông Deir ez-Zor.

Cùng ngày, Chủ tịch nhân quyền Liên Hiệp Quốc Liên Hiệp Quốc hôm 27-11 lên tiếng cáo buộc Syria nã bom cối vào khu vực biên giới với Jorrdan nhằm ngăn người tị nạn trốn chạy khỏi cuộc chiến “đang tệ đi từng ngày” tại quốc gia Trung Đông này.
 
img
Quân chính phủ tấn công bằng bom cối vào làng Deir al-Asafir khiến 8 em bé thiệt mạng. Ảnh: EPA


Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters tại trại tị nạn Zaatari ở Jordan hôm 27-11, Chủ tịch nhân quyền Liên Hiệp Quốc Valerie Amos cho biết qua chuyến thăm tới biên giới đêm trước đó, cô đã tận mắt chứng kiến “những bom cối bắn về phía biên giới Syria nhằm ngăn người dân vượt biên”.

Các nhà hoạt động đối lập cho biết 40.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nổi dậy chống lại chính quyền Bashar al-Assad bắt đầu từ những cuộc biểu tình hòa bình 20 tháng trước.

Gần nửa triệu người tị nạn đã chạy tới Thổ Nhĩ Kỳ Lebanon, Jordan và Iraq trong bối cảnh các cuộc xung đột ngày càng lan rộng và chưa có dấu hiệu giảm trong mùa đông sắp tới.

“Chúng tôi cần tất cả các bên liên quan tới cuộc xung đột thỏa hiệp nhằm đảm bảo không xả đạn nhằm vào người tị nạn”, bà Amos nói.

Hiện 30.000 người đang sống tại các trại tị nạn tạm bợ Zaatari – một nửa trong số đó là trẻ em và nhiều lán trại đang được thay bằng những ngôi nhà chắc chắn hơn. Trong những tháng qua, kể từ khi trại Zaatari mở cửa, nó trở thành một khu vực giống như một trấn nghèo nàn, heo hút với những người bán rong rau quả và quần áo cũ.

Trong một diễn biến liên quan, ít nhất 8 trẻ em đã thiệt mạng sau một cuộc không kích của quân chính phủ Syria vào ngôi làng Deir al-Asafir, gần thủ đô Damascus hôm 26-11.

Các nhà hoạt động cho biết bọn trẻ đang chơi đùa trong làng khi chiếc máy bay tấn công bất thình lình với bom cối.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khẳng định 8 em đã thiệt mạng trong khi Hội đồng chỉ huy cách mạng khẳng định số người chết là 10 người.
 
Ông Assad gửi mật thư cho TT Venezuela
 
Một quan chức ngoại giao cấp cao của Syria hôm 27-11 đã có chuyến thăm tới Venezuela và mang một thông điệp bí mật tới Tổng Hugo Chavez từ ông Bashar Assad.

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Al Mokdad không cho biết thông điệp cụ thể của Tổng thống Assad gửi cho ông Chavez, mà chỉ cho biết nội dung có liên quan tới mối quan hệ giữa hai vị lãnh đạo.
 
Ông Mokdad đã có cuộc nói chuyện với báo giới tại Caracas khi bắt đầu chuyến công du Mỹ Latin, trong đó các điểm dừng chân tiếp theo là Cuba, Nicaragua và Ecuador.

Trước đó, giới chức Venezuela thừa nhận công ty dầu khí nước này đã gửi ba chuyến hàng cứu trợ nhiên liệu diesel tới Syria.
Khi được hỏi liệu Syria có kế hoạch đề nghị viện trợ thêm nhiên liệu từ Venezuela hay không, ông Mokdad tránh trả lời câu hỏi và nói: “Mối quan hệ giữa Venezuela và Syria rất phát triển, chúng tôi vô cùng cảm ơn ... sự trợ giúp của Venezuela về cả kinh tế lẫn chính trị”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo