xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan chỉ định thủ tướng mới

P.Nghĩa (Theo , Channel News Asia, Reuters)

(NLĐO) – Chính phủ Thái Lan đã bổ nhiệm Bộ trưởng Thương mại Niwattumrong Boonsongpaisan làm thủ tướng tạm quyền hôm 7-5 sau khi bà Yingluck Shinawatra bị Tòa án Hiến pháp phế chức.

Phó Thủ tướng Thái Lan Phongthep Thepkanjana nói với các phóng viên: “Nội các đã chỉ định ông Niwattumrong Boonsongpaisan nắm giữ chức vụ thủ tướng tạm quyền hôm 7-5”.

Ông Niwattumrong là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng thương mại.

Trước đó, Tòa án Hiến pháp Thái Lan (CC) ra phán quyết bà Yingluck phải từ chức vì lạm dụng quyền lực trong vụ thuyên chuyển Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Thawil Pliensri hồi năm 2011.

 

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Niwattumrong Boonsongpaisan được bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Thái Lan hôm 7-5. Ảnh: The Nation
Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Niwattumrong Boonsongpaisan được bổ nhiệm làm tân Thủ tướng Thái Lan hôm 7-5. Ảnh: The Nation

 

Nhiều chuyên gia pháp lý dự đoán tòa án sẽ cách chức toàn bộ nội các dưới trướng bà Yingluck, nhưng thay vào đó, chỉ có 9 bộ trưởng liên quan đến quyết định trên bị sa thải. Những quan chức còn lại và Đảng cầm quyền Pheu Thai vẫn nắm giữ trọng trách trong bộ máy chính phủ lâm thời.

Phán quyết kể trên của tòa án có thể khiến tình hình bất ổn tại Thái Lan trở nên trầm trọng, khi phe “áo đỏ” tuyên bố sẽ xuống đường nếu bà Yingluck mất chức. Tuy nhiên, thủ lĩnh của phe “áo đỏ” ủng hộ gia tộc Shinawatra, nhà hoạt động Jatuporn Prompan, cho biết: “Chúng tôi sẽ không sử dụng vũ khí mà chỉ tập hợp trong hòa bình vào ngày 10-5 sắp tới”.

Lãnh đạo những người biểu tình chống chính phủ ở trung tâm thủ đô Bangkok hoan nghênh quyết định của tòa án nhưng cho biết họ vẫn tiếp tục tổ chức tuần hành để chấm dứt ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Thaksin – anh trai bà Yingluck - về chính trị.

“Chúng tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu chính là chế độ cải cách dân chủ toàn diện và cuộc tổng tuyển cử đang bị trì hoãn. Dù bà Yingluck mất chức nhưng chính phủ lâm thời vẫn tồn tại” – lãnh đạo biểu tình Samdin Lertbutr cho biết và tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn vào ngày 14-5.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo