xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Philippines lên tiếng sau cáo buộc đẫm máu

Xuân Mai (Theo Inquirer)

(NLĐO) – Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 19-9 cho rằng khai man trước tòa là hành động tội phạm nguy hiểm.

Đó là tuyên bố của ông Duterte sau khoảng thời gian im lặng trước những cáo buộc mà sát thủ Edgar Matobato nhằm vào ông khi cho rằng ông Duterte đã ra lệnh giết 1.000 kẻ tình nghi phạm tội và đối thủ chính trị khi còn là thị trưởng TP Davao.


Tổng thống Rodrigo Duterte bị điều tra xem liệu tay ông có nhuốm máu từ khi làm thị trưởng Davao hay không Ảnh: REUTERS

Tổng thống Rodrigo Duterte bị điều tra xem liệu tay ông có nhuốm máu từ khi làm thị trưởng Davao hay không Ảnh: REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông Duterte đã bình luận về những lời cáo buộc của sát thủ Edgar Matobato tại phiên điều trần trước Thượng viện Philippines trong tuần qua.

“Nếu muốn biết đó là một lời nói dối thì phải có người làm chứng nhưng Edgar Matobato lại là người trong cuộc. Đó là hành động mua chuộc người làm chứng và phạm tội nghiêm trọng”- ông Duterte nhấn mạnh.

Trước đó, sát thủ Matobato đã xuất hiện tại phiên điều trần Thượng viện của Nghị sĩ Leila de Lima, một trong những người chỉ trích ông Duterte về chiến dịch chống ma túy khắc nghiệt.

Tổng thống Duterte nói thêm rằng con trai của ông, Phó Thị trưởng TP Davao Paolo Duterte, đã tức giận trước những lời cáo buộc của Matobato khi cho rằng ông cũng liên quan đến các vụ giết người ngoài pháp luật ở thành phố này.

Matobato, người tự nhận là sát thủ, cho rằng ông Paolo đứng sau vụ giết hại doanh nhân Cebu Richard King và 4 nhân viên an ninh của cựu Chủ tịch Hạ viện Prospero Nograles, người từng là chính trị gia đối thủ của ông Duterte.

Giữa lúc Thượng viện Philippines tiến hành cuộc điều tra các vụ giết người ngoài pháp luật, ông Duterte cho rằng ông sẽ không can thiệp vào những vấn đề không thuộc lĩnh vực của mình.

Phản ứng trên được đưa ra sau khi bà De Lima bị phế truất khỏi chức vụ Chủ tịch Ủy ban Tư pháp với số phiếu thuận/chống tương ứng 16/4 trong cuộc họp Thượng viện cùng ngày.

Lãnh đạo Philippines cho hay ông không hài lòng trước những cuộc điều tra làm mất uy tín hoạt động trấn áp tội phạm ma túy của mình. “Cuộc chiến chống ma túy vẫn tiếp diễn. Tôi không quan tâm nếu có 1.000 phiên điều trần ở bất kỳ nơi nào” – ông Duterte khẳng định. Tổng thống Philippines cho biết ông sẽ tập trung vào chương trình nghị sự của mình và Quốc hội có kế hoạch riêng của họ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo