xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Putin lên án cuộc không kích Syria của Mỹ và đồng minh

Hải Ngọc (Theo RT)

(NLĐO) - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga lên án "cuộc tấn công nhằm vào Syria" trong bản tuyên bố do Điện Kremlin đưa ra ngày 14-4.

Trong tuyên bố, ông Putin mô tả các cuộc không kích là "sự gây hấn đối với một quốc gia có chủ quyền" và chống lại hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Song song đó, theo ông Putin, Nga kêu gọi tổ chức ngay một cuộc họp Hội đồng Bảo an để thảo luận "các hành động gây hấn" của Mỹ và đồng minh.

Bộ Ngoại giao Syria khẳng định các cuộc không kích của Mỹ, Anh, Pháp "vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của hiến chương Liên Hiệp Quốc".

Tổng thống Putin lên án cuộc không kích Syria của Mỹ và đồng minh - Ảnh 1.

Khung cảnh Damascus sáng 14-4 sau cuộc không kích của Mỹ và đồng minh. Ảnh: Reuters

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres kêu gọi các nước thành viên "kiềm chế trong các hoàn cảnh nguy hiểm".

Ông kêu gọi các nước "tránh leo thang căng thẳng và làm người dân Syria thêm đau khổ".

Lên án

Bộ Ngoại giao Iran lên án mạnh mẽ cuộc không kích nhằm vào Syria. "Cuộc tấn công đã vi phạm rành rành luật pháp quốc tế, phớt lờ chủ quyền và tính toàn vẹn lãnh thổ của Syria" - người phát ngôn bộ này, ông Bahram Qasemi, nói.

Chính phủ Cuba ra tuyên bố nêu rõ Mỹ đã tiến hành tấn công Syria mà không đưa ra được bằng chứng về việc nước này đã sử dụng vũ khí hóa học và bất chấp việc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã thông báo sẽ triển khai một phái đoàn để điều tra tại Douma theo như yêu cầu của Syria và Nga.

Tổng thống Bolivia Evo Morales lên án cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh vào Syria, cho rằng Mỹ và đồng minh đã hành động với một cái cớ bịa đặt.

Tổng thống Putin lên án cuộc không kích Syria của Mỹ và đồng minh - Ảnh 3.

Máy bay Tornado của Anh tham gia không kích rạng sáng 14-4. Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin lên án cuộc không kích Syria của Mỹ và đồng minh - Ảnh 4.

Ảnh: Reuters

Ủng hộ

 Israel cho rằng các cuộc không kích "củng cố lằn ranh đỏ" ở Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne tuyên bố: "Úc ủng hộ các cuộc không kích của Mỹ, Anh và Pháp. Các cuộc không kích thể hiện sự đáp trả được tính toán, tương xứng và chọn lọc. Họ chuyển đến chính quyền Assad và những nước ủng hộ là Nga và Iran thông điệp: Sử dụng vũ khí hóa học sẽ không được dung thứ".

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói các cuộc không kích là "phản ứng phù hợp". "Chúng tôi hoan nghênh chiến dịch xoa dịu lương tâm nhân loại khi đối mặt cuộc tấn công ở Douma, phần lớn bị nghi do chính quyền Syria tiến hành" - bộ này cho biết.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định ủng hộ mạnh mẽ cuộc tấn công của Mỹ-Anh-Pháp nhằm vào các cơ sở hóa học của Syria, đồng thời khẳng định Canada "sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác quốc tế để tiếp tục điều tra về hành vi sử dụng vũ khí hoá học ở Syria".

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết nước này ủng hộ quyết định của Mỹ, Anh và Pháp tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào những cơ sở được cho là liên quan tới năng lực vũ khí hóa học của Syria.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo