xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra mặt bênh vực con trai

Xuân Mai (Theo Bloomberg)

(NLĐO) - Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Thủ tướng Ý Matteo Renzi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nổ ra sau khi con trai ông Erdogan bị cáo buộc rửa hàng tỉ USD.

Trả lời phỏng vấn đài Rainews 24, ông Erdogan kêu gọi các thẩm phán Ý nên tập trung điều tra tội phạm mafia thay vì nhằm vào con trai ông và cho rằng vụ việc có thể khiến mối quan hệ hai nước trở nên phức tạp.

Phản pháo lại, ông Renzi nhấn mạnh: “Ở Ý, các thẩm phán làm việc theo luật pháp và hiến pháp chứ không phải theo lời yêu cầu của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó được gọi là quy tắc của pháp luật”.

Ngoại trưởng Ý Paolo Gentiloni cũng cho rằng các thẩm phán và cơ quan thực thi pháp luật vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong cuộc chiến chống mafia nên “không cần lời kêu gọi từ bất kỳ ai khác”.


Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Thủ tướng Ý Matteo Renzi (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nổ ra trên mạng truyền thông. Ảnh: Bloomberg

Cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Thủ tướng Ý Matteo Renzi (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nổ ra trên mạng truyền thông. Ảnh: Bloomberg

Ông Bilal Erdogan, 35 tuổi, là 1 trong 4 người con của Tổng thống Erdogan, đã hoàn tất bằng tiến sĩ ở TP Bologna - Ý trước khi cuộc điều tra rửa tiền diễn ra. Trong năm 2014, ông Bilal được cấp phép cư trú tại Ý trong 2 năm cùng với vợ và 2 con nhỏ để theo học tại TP Bologna.

Bộ Ngoại giao Ý đã cho người theo bảo vệ ông Bilal trong thời gian ông này sống tại Ý nhưng đến tháng 2-2016 một nhóm cảnh sát khác được bổ sung giám sát con trai tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó, ông Bilal đang bị điều tra vì liên quan đến cáo buộc rửa tiền trị giá 1,12 tỉ USD. Một tháng sau, ông Bilal trở về nước do lo ngại về vấn đề an ninh của bản thân và gia đình.


Ông Bilal Erdogan bị cáo buộc rửa tiền. Ảnh: THE DAILY BEAST

Ông Bilal Erdogan bị cáo buộc rửa tiền. Ảnh: THE DAILY BEAST

Cáo buộc trên được đưa ra sau khi ông Murat Hakan Uzan, một doanh nhân chống đối Tổng thống Erdogan, nói với cảnh sát Ý rằng ông có bằng chứng về việc ông Bilal đến Ý để giấu giếm tài sản của cha mình. Nhà chức trách Ý tuyên bố cuộc điều tra vẫn sẽ tiếp tục bất chấp việc ông Erdogan tuyên bố con trai mình sẽ không trở lại Ý vì có nguy cơ bị bắt giữ.

Tổng thống Erdogan bác bỏ các cáo buộc con trai ông có hành động sai trái và cho rằng công tố viên Ý có thành kiến với ông. Tổng thống Erdogan cho rằng nước Ý gọi ông là kẻ độc tài và ủng hộ Đảng Công nhân người Kurd (PKK) nên chĩa mũi dùi về phía con trai ông, nhất là sau khi Ankara tiến hành cuộc thanh trừng để đáp trả vụ đảo chính bất thành mới đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo