xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Trump lại nhận tin kém vui về thuế

P.Võ (Fox News)

(NLĐO) - Một tòa phúc thẩm Mỹ hôm 7-10 giữ nguyên phán quyết của tòa cấp thấp hơn, theo đó cho phép văn phòng công tố viên quận Manhattan Cyrus Vance thực thi trát đòi hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump.

Trát trên tìm kiếm hồ sơ thuế và những tài liệu khác từ năm 2011 đến giờ, dẫn đến nỗ lực ngăn chặn của ông chủ Nhà Trắng.

Trát trên được đưa ra đối với Công ty kiểm toán Mazars USA của ông Trump vào tháng 8 năm 2019. Đây là một phần cuộc điều tra nhằm vào Tập đoàn Trump Organization, tập trung vào những vấn đề như khoản tiền trả cho hai phụ nữ (diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels và người mẫu Karen McDougal) để ngăn họ nói về "chuyện ngoại tình" với ông Trump trong lúc chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 diễn ra. Ông Trump đã phủ nhận chuyện có quan hệ với 2 phụ nữ này.

Ngoài ra, theo ông Vance, cuộc điều tra còn xem xét những sai phạm khả dĩ khác, như gian lận bảo hiểm và thuế, giả hồ sơ kinh doanh...

Tổng thống Trump lại nhận tin kém vui về thuế - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về chuyện điều trị Covid-19 của bản thân trong một đoạn video phát hôm 7-10. Ảnh: Reuters

Đây không phải là lần đầu tiên nhóm pháp lý của ông Trump thất bại trong việc ngăn những hồ sơ trên rơi vào tay các nhân viên điều tra.

Vấn đề này từng được đưa lên Tòa án Tối cao nhưng tòa này bác bỏ lập luận của ông Trump về quyền miễn trừ đối với các động thái truy tố của bang và trả vụ việc lại. Ngoài ra, nhà lãnh đạo này còn cáo buộc động thái trên mang động cơ chính trị và nhằm quấy rầy ông.

Tờ The New York Times gần đây tiết lộ thông tin thuế của ông Trump, như chỉ đóng thuế thu nhập liên bang 750 USD trong 2 năm 2016 và 2017 và không đóng thuế thu nhập trong 11 năm. Nhà lãnh đạo Mỹ lập tức gọi đây là "tin giả" nhưng không trưng ra tài liệu để chứng minh điều này.

Theo sau phán quyết mới nhất trên, các luật sư của ông Trump có kế hoạch đệ đơn để đưa vụ việc trở lại Tòa án Tối cao.

Tuy nhiên, nhiều khả năng vụ việc sẽ kéo dài đến sau cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra ngày 3-11 tới, do Tòa án Tối cao hiện chỉ còn 8 thẩm phán theo sau cái chết của bà Ruth Bader Ginsburg gần đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo