xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Ukraine muốn “giữ thể diện”cho ông Putin

P.Nghĩa (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Hôm 21-8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết sẽ đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin kiềm chế quân ly khai ở miền Đông để tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn.

Quân đội Ukraine đang tích cực bao vây hai thành phố do phiến quân ly khai thân Nga kiểm soát là Luhansk và Donetsk. Họ dường như đang chiếm ưu thế nên Tổng thống Poroshenko tỏ ra khá tự tin trước cuộc gặp với ông Putin vào tuần tới.

Ông Poroshenko cho biết sẽ "nhắc nhở" nhà lãnh đạo Nga rằng ông có “một quốc gia hùng mạnh, một đội quân mạnh mẽ” đứng sau lưng, đồng thời tuyên bố như đinh đóng cột: “Để có được vị trí vững chắc trong các cuộc đàm phán hòa bình, chúng ta phải mạnh mẽ, phải có sự thống nhất của nhân dân, đất nước và một đội quân mạnh mẽ”.

Nhà lãnh đạo Ukraine có niềm tin vào thành công trước mắt, ông nói: “Chúng ta có khả năng bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Hôm nay, chúng ta đang đấu tranh cho sự độc lập của Ukraine. Cùng nhau, chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng”.

 

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Reuters
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Reuters

 

Trong cuộc gặp giữa ông Poroshenko và Putin bên lề hội nghị giữa Liên minh Hải quan và Ủy ban Châu Âu vào ngày 26-8 tới, nhà lãnh đạo Ukraine dư định kêu gọi người đồng cấp Nga kiềm chế quân ly khai, một mặt tiến đến ký kết thỏa thuận ngừng bắn.

Theo nhận định của giới phân tích,ông Poroshenko dường như có ý muốn giúp ông chủ Điện Kremlin không bị bẽ mặt vì quân ly khai thất bại thảm hại.

Trước đó, Kiev cáo buộc Moscow đứng sau hậu thuẫn cho quân nổi dậy miền Đông bằng việc cung cấp thiết bị quân sự. Tuy nhiên, Moscow phủ nhận cáo buộc.

 

Quân đội Ukraine đang thắng thế trên chiến trường miền Đông. Ảnh: Reuters

Quân đội Ukraine đang thắng thế trên chiến trường miền Đông. Ảnh: Reuters

 

Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến thăm Kiev vào ngày mai, 23-8. Mục đích chuyến thăm ngoài việc bày tỏ thông điệp ủng hộ chính phủ ông Poroshenko, bà Merkel còn muốn nhà lãnh đạo Ukraine xem xét kêu gọi thỏa thuận ngừng bắn để tránh phải chịu phản ứng dữ dội từ Moscow.

Sau khi bao vây hai khu vực Luhansk và Donetsk, song song với việc thu được một số chiến thắng khả quan, quân đội Ukraine cũng chịu những tổn thất không nhỏ. Trong trận chiến với phiến quân ở thành phố Donetsk gần đây, Kiev mất 19 binh sĩ.

Bên cạnh đó, Vệ binh Quốc gia Ukraine phải gửi thêm súng cối và vũ khí chống tăng cho nhóm tình nguyện viên đang chiến đấu ở Ilovaisk.

 

Đoàn xe tải Nga đậu ở biên giới. Ảnh: AP

Đoàn xe tải Nga đậu ở biên giới. Ảnh: AP

 

Trong khi đó, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) hôm 21-8 cho biết nhân viên hải quan Ukraine đã có mặt trên các xe tải chở hàng cứu trợ của Nga tại khu vực biên giới. Quan chức Laurent Corbaz hy vọng hàng cứu trợ sẽ được cung cấp sớm, có thể là ngay ngày 22-8.

Kênh truyền hình Nga Rossiya 24 đưa tin thanh tra và các quan chức ICRC đã bắt đầu kiểm tra đoàn xe, hiện nằm tại một trạm kiểm soát ở biên giới hai nước. Ngoài ra còn có lực lượng biên phòng của Ukraine.

Theo ICRC, 35 nhân viên của tổ chức chỉ có mặt tại hiện trường để giám sát quá trình kiểm tra, giúp đoàn xe thông quan sớm. Đoàn xe của Nga có tổng cộng 270 xe tải, rời Moscow ngày 12-8 và chở theo khoảng 2.000 tấn hàng viện trợ, gồm nhu yếu phẩm các loại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo