xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Venezuela bỏ họp LHQ để "bảo đảm tính mạng"

H.Bình (Theo Aljazeera, The Russia Today)

(NLĐO) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 25-9 cho biết ông đã hủy kế hoạch tham gia cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York - Mỹ sau khi nhận được tin tình báo rằng tính mạng đang bị đe dọa.

Phát biểu sau khi trở về từ Trung Quốc, lúc dừng chân ở Vancouver – Canada, Tổng thống Maduro tiết lộ đã nhận được thông tin tình báo mà ông cho là “2 vấn đề cực kỳ nghiêm trọng”.  Chính điều này đã buộc ông phải hủy tham gia cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ). “Tôi quyết định trở lại Caracas và hủy chuyến đi New York để bảo vệ toàn vẹn thân thể và cuộc sống của tôi” – ông Maduro nói trước báo chí.
 
Dự kiến, ông Maduro sẽ có bài phát biểu tại LHQ lúc 15 giờ hôm 25-9 (giờ địa phương), nhưng đến phút cuối thì không còn tên trong danh sách đại biểu tham dự cuộc họp.
img
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) không tham dự
phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để bảo vệ tính mạng. Ảnh: REUTERS


Hôm 23-9, ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua nói rằng đoàn đại biểu nước này không thể xác nhận sự xuất hiện của Tổng thống Maduro tại Đại hội đồng LHQ và yêu cầu cần phải có "sự tôn trọng từ Mỹ". Venezuela được cho là tức giận với Mỹ trong vấn đề cấp visa cho phái đoàn tháp tùng. Sự việc khiến Đại sứ Venezuela tại LHQ Samuel Moncada phải gửi thư đến Tổng thư ký Ban Ki-moon yêu cầu có các biện pháp phản đối Mỹ.

Hồi đầu tháng 9, ông Maduro từng tuyên bố Nhà Trắng đang có âm mưu “làm sụp đổ” chính phủ của ông bằng cách phá hoại vấn đề lương thực, điện và cung cấp nhiên liệu. Những lãnh đạo tiền nhiệm của ông Maduro cũng thường cáo buộc Mỹ có âm mưu giết hại họ.
 
Giờ đây không chỉ có Venezuela không hài lòng trước thái độ của Mỹ. Tổng thống Bolivia Evo Morales cũng cho biết ông sẽ đệ đơn kiện chính quyền Mỹ tội chống lại loài người vì vi phạm luật pháp quốc tế.
 
Tổng thống Brazil Dilma Rousseff phát biểu hôm 24-9 tại Đại hội đồng và chỉ trích chương trình giám sát của Cơ quan An ninh Mỹ (NSA) mà Edward Snowden tiết lộ là vi phạm luật pháp quốc tế. Đầu tháng 9, người tiền nhiệm của bà Rousseff, cựu tổng thống Lula da Silva, còn yêu cầu ông Obama phải “xin lỗi thế giới”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo