xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên "phóng tên lửa bất thành" sáng 15-4?

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) – Hãng tin Yonhap ngày 15-4 đưa tin chính quyền Triều Tiên đã thất bại khi phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Một quan chức tại Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã cố gắng phóng tên lửa vào sáng sớm hôm nay (15-4) nhưng dường như đã thất bại. Tuy nhiên, quan chức này không thể xác nhận loại tên lửa.

Có thông tin cho biết tên lửa mà Triều Tiên đã chuẩn bị để thử nghiệm là Musudan và lý do phóng tên lửa là nhân kỷ niệm ngày sinh nhật cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành - ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tên lửa đạn đạo KN-08 xuất hiện trong cuộc duyệt binh ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành vào tháng 4-2015. YONHAP
Tên lửa đạn đạo KN-08 xuất hiện trong cuộc duyệt binh ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành vào tháng 4-2015. YONHAP

Ngày 15-4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã viếng cố lãnh đạo Kim Nhật Thành nhân dịp sinh nhật lần thứ 104. Đi với ông Kim tới lễ viếng được tổ chức tại Cung điện Mặt Trời Kumsusan còn có nhiều quan chức cấp cao của quân đội Triều Tiên.

Kể từ năm 1997, ngày sinh của ông Kim Nhật Thành là ngày lễ được tổ chức với nhiều hoạt động long trọng nhằm bày tỏ lòng tôn kính sau khi ông qua đời năm 1994. Năm 2012, ngày này được kỷ niệm bằng một vụ bắn tên lửa tầm xa nhưng cũng thất bại.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng thông báo: “Triều Tiên dường như đã cố gắng thực hiện một vụ phóng tên lửa từ bờ biển vào sáng sớm hôm nay nhưng nó được cho là đã thất bại”.

Một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết Hệ thống chỉ huy chiến lược Mỹ phát hiện và đang theo dõi những gì các quan chức cho là một vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên.

Theo Bộ Tư lệnh Không gian vũ trụ Quốc phòng Bắc Mỹ, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa nào cho khu vực Bắc Mỹ.

Trong khi đó, Fox News dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, tên lửa này đã "nổ tung ngay khi rời bệ phóng".

Trước đó, các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã phát hiện một bệ phóng tên lửa di động có thể mang 1-2 tên lửa tầm trung Musudan triển khai ở bờ biển phía đông, gần thành phố cảng Wonsan của Triều Tiên.

Tên lửa này có tầm bắn 4.000 km, có thể bay qua Hàn Quốc, Nhật Bản, vươn tới căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam, Thái Bình Dương.

Theo Yonhap, đây là vụ phóng thử Musudan đầu tiên, loại tên lửa mà Triều Tiên tuyên bố triển khai để ứng phó Hàn Quốc và các nước khác. Bình Nhưỡng hiện có thể có khoảng 50 tên lửa Musudan.

Tên lửa Musudan xuất hiện trong đợt diễu hành ngày 10-10-2015. Ảnh: Yonhap
Tên lửa Musudan xuất hiện trong đợt diễu hành ngày 10-10-2015. Ảnh: Yonhap

Trước đó, Mỹ, vốn có 28.000 quân đồn trú tại Hàn Quốc, cho biết họ đã nhận được báo cáo rằng Triều Tiên đang chuẩn bị thử tên lửa tầm trung và giám sát chặt chẽ bán đảo Triều Tiên.

Lần phóng thử mới nhất này xảy ra sau vụ thử hạt nhân lần thứ tư vào tháng 1 và một tên lửa tầm xa được phóng trong tháng tiếp theo, khiến Liên Hiệp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc cho biết họ chuẩn bị đối phó các hành động khiêu khích quân sự hơn nữa từ phía Triều Tiên bởi nước láng giềng sắp tổ chức đại hội Đảng Lao động cầm quyền vào đầu tháng 5.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo