xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên tố Hàn Quốc “thủ đoạn xảo quyệt”

Đỗ Quyên (Theo Yonhap)

(NLĐO)- Triều Tiên hôm 14-4 vừa lên án đề xuất đối thoại của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye là “thủ đoạn xảo quyệt”, ngầm bác bỏ bất kỳ cuộc đối thoại nào với Seoul trong thời điểm này.

img
Kim Jong-un không xuất hiện trong 2 tuần qua. Ảnh: KCNA

 
Ủy ban Thống nhất hòa bình Triều Tiên ngày 14-4 đã đã đưa ra tuyên bố trên chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Park Geun-hye tuyên bố sẵn sàng “kích hoạt quá trình xây dựng lòng tin” trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên hôm nay vừa lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc “xúc phạm” lễ kỉ niệm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành vốn sẽ diễn ra chính thức vào ngày mai 15-4.


Bà Park đưa ra đề xuất đối thoại vào thời điểm các hoạt động ở Khu công nghiệp Kaesong bị ngưng lại hồi tuần trước. Bình Nhưỡng đã cấm các quản lý Hàn Quốc vào khu công nghiệp này từ ngày 13-4 giữa lúc căng thẳng gia tăng trong những tuần qua từ những đe dọa chết chóc từ Triều Tiên.

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, phát ngôn viên Ủy ban Thống nhất hòa bình khẳng định đề nghị đối thoại nói trên là “một mưu đồ xảo quyệt nhằm che giấu chính sách đối đầu và chối bỏ trách nhiệm của Hàn Quốc đẩy Khu công nghiệp Kaesong vào khủng hoảng”.

Ủy ban này còn mô tả đề xuất của Hàn Quốc là “thùng rỗng kêu to”, đồng thời đổ lỗi cho Hàn Quốc và Mỹ về những căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

“Trong hoàn cảnh này mà còn có thể đối thoại được sao?... Đối thoại kiểu đó chỉ vô nghĩa mà thôi”, phát ngôn viên Ủy ban Thống nhất hòa bình Triều Tiên nhấn mạnh.

Trong một diễn biến khác, một quan chức cơ quan tình báo của Hàn Quốc cùng ngày lên tiếng bác bỏ tin đồn về một cuộc đảo chính chống lại nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên Kim Jong-un. Theo quan chức này, hiện chưa phát hiện thấy động thái bất thường nào xung quanh nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, theo Yonhap News, nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un của Triều Tiên không hề xuất hiện công khai trong vòng 2 tuần qua. Còn hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hôm 13-4 đưa tin, ông Kim đã gửi 198,3 triệu yên (1,9 triệu USD) cho Tổng hội Người Triều Tiên tại Nhật Bản (Chongryon) nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành.

Hành động này được cho là nhằm mục đích hỗ trợ các hoạt động giáo dục dân tộc dân chủ cho trẻ em Triều Tiên tại Nhật.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo