xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc lo quan chức sa bẫy tình báo Mỹ ở Macau?

H.Bình (Theo The Guardian)

(NLĐO) – Trung Quốc lo ngại các sòng bạc ở Macau của tỉ phú Sheldon Adelson, ông trùm sòng bạc và là nhà tài trợ cho đảng Cộng hòa Mỹ, đã góp phần hỗ trợ tình báo Mỹ giăng bẫy và tống tiền các quan chức Trung Quốc.

Thông tin trên lấy từ một báo cáo “tuyệt mật” của ngành công nghiệp cờ bạc. Báo cáo đó dẫn kết quả của một cuộc điều tra độc lập do Sands China, công ty của ông Adelson tại Macau, thực hiện hồi năm 2010.

Theo đó, chính quyền Bắc Kinh tin rằng các sòng bạc thuộc sở hữu của ông Adelson tại Macau có hợp tác với Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). “Nhiều quan chức (Trung Quốc) mà chúng tôi liên lạc đều nói rằng tình báo Mỹ đang rất tích cực hoạt động ở Macau. Họ đã thâm nhập, sử dụng các sòng bạc của tỉ phú Mỹ để hỗ trợ cho các hoạt động của họ” - báo cáo khẳng định.

 

A croupier poses at the opening of the Sands Casino in Macau in 2005. The Chinese government has become concerned by the amount of money gambled away by its own officials on trips to the city
Một góc sòng bạc của công ty Sands China ở Macau Ảnh: BLOOMBERG

 

Ngoài ra, một nguồn tin khẳng định chính quyền Trung Quốc tin chắc rằng Sands China đã cho phép các nhân viên CIA hay Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hoạt động tại các sòng bạc của công ty để theo dõi các quan chức Trung Quốc tới đây đánh bạc. Tuy nhiên, báo cáo không đưa ra các bằng chứng cho thấy Sands China đã hợp tác với Mỹ trong vấn đề này, chỉ nhấn mạnh các quan chức Trung Quốc tin vào điều đó.

Như để chắc chắn về độ xác thực của thông tin, những người cung cấp thề thốt rằng đều khai thác từ những nhân vật có ảnh hưởng. Họ gồm có 3 người làm việc trong cơ quan chịu trách nhiệm giám sát Macau và Hồng Kông, 2 nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các doanh nhân uy tín tại Macau có quan hệ gần gũi với Bắc Kinh.

Báo cáo trên còn dẫn một tài liệu nội bộ của chính phủ Trung Quốc, ước tính các quan chức nước này đã đổ khoảng 2 tỉ USD/năm vào công nghiệp cờ bạc ở Macau.

 

Adelson, pictured earlier this year, is being sued by a former head of his Macao casinos, Steven Jacobs
Tỉ phú Sheldon Adelson Ảnh: DAILY MAIL

 

Về phía Sands China, đại diện của công ty này là Ron Reese đã lên tiếng bác bỏ báo cáo trên và rằng nó là một tập hợp các suy đoán vô nghĩa. Ngành công nghiệp kinh doanh cờ bạc tại Macau đem lại lợi nhuận rất lớn và có quan hệ chặt chẽ với nhiều đối tác nước ngoài lẫn các tổ chức tội phạm.

Bắc Kinh có lý do để lo ngại cờ bạc có thể thúc đẩy hành vi tham nhũng và phản quốc vì trên thực tế, tiền lương của phần lớn quan chức nước này không thể đủ cho họ đến đây chơi một ván bài.

Gần đây, Trung Quốc tiến hành một loạt các biện pháp ngăn chặn tham nhũng, trong đó bao gồm hạn chế các quan chức đến Macau đánh bạc.

Trước đây, hồi năm 2005, một báo cáo của chính phủ Mỹ nói rằng Macau là một đầu mối quan trọng trong hoạt động rửa tiền của Triều Tiên khiến Bắc Kinh bị “sốc”, “choáng váng”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo