xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truyền hình Nga liệt kê mục tiêu tấn công ở Mỹ, nhắm cả Lầu Năm Góc

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

(NLĐO) - Kênh truyền hình quốc gia Nga đã liệt kê những cơ sở quân sự Mỹ mà nước này sẽ nhắm vào trong trường hợp tấn công hạt nhân.

Các mục tiêu bao gồm cả Lầu Năm Góc và Trại David, khu nghỉ dưỡng của tổng thống ở bang Maryland. Báo cáo trên còn tuyên bố một tên lửa siêu thanh mà Nga đang phát triển có thể tấn công mục tiêu trong vòng chưa đầy 5 phút.

Thông tin trên được phát vào tối 24-2 (giờ địa phương), vài ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Moscow đã sẵn sàng cho một cuộc khủng hoảng kiểu "tên lửa Cuba" nếu Mỹ muốn.

Khi được yêu cầu bình luận về bản tin trên, Điện Kremlin cho biết họ không can thiệp vào chính sách biên tập của đài truyền hình quốc gia.

Trong khi căng thẳng gia tăng liên quan đến sự e ngại của Nga rằng Mỹ có thể triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu sau khi rút hiệp ước kiểm soát vũ khí thời Chiến tranh Lạnh, ông Putin nói Nga có thể buộc phải đáp trả bằng cách lắp đặt tên lửa hạt nhân siêu thanh trên tàu ngầm gần vùng biển của Mỹ.

Truyền hình Nga liệt kê mục tiêu tấn công ở Mỹ, nhắm cả Lầu Năm Góc - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Đáp lại, Mỹ tuyên bố chưa có kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung đến châu Âu và xem cảnh báo của ông Putin là hành động tuyên truyền thiếu tôn trọng. Hiện Mỹ vẫn chưa có tên lửa hạt nhân tầm trung mặt đất có thể lắp đặt ở châu Âu.

Tuy nhiên, với quyết định rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), Mỹ có thể tự do phát triển và triển khai các loại tên lửa trên. Dù nói Nga không muốn một cuộc đua vũ trang mới diễn ra nhưng ông Putin lại có một số phát ngôn căng thẳng về quân sự.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho rằng những đe dọa của ông Putin chỉ có tác dụng giúp đoàn kết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Một số chuyên gia phân tích nhận định đây là cách tiếp cận của tổng thống Nga để Mỹ chịu đàm phán về sự cân bằng chiến lược giữa 2 cường quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo