xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truyền thông Nga khoe bom điện tử có thể quét sạch hải quân Mỹ

Phạm Nghĩa (Theo The Sun, Reuters)

(NLĐO) – Một báo cáo từ truyền thông Nga hôm 19-4 tuyên bố nước này có thể vô hiệu hóa toàn bộ lực lượng hải quân Mỹ chỉ bằng cách sử dụng “bom điện tử” để gây nhiễu tín hiệu.

Theo báo The Sun (Anh), một số phương tiện truyền thông Nga đăng tải thông tin rằng: “Ngày nay, đơn vị Chiến tranh điện tử (REW) của chúng tôi có thể phát hiện và vô hiệu hóa bất kỳ mục tiêu nào, từ các hệ thống điện tử trang bị trên tàu, radar cho đến vệ tinh”.

Bản tin khẳng định cách đây vài năm, một máy bay chiến đấu của Nga đã bay vòng quanh tàu USS Donald Cook của Mỹ ở biển Đen vài lần, sau đó vô hiệu hóa các hệ thống điện tử làm cho con tàu mất khả năng chiến đấu.

Bản tin cũng cho biết Nga có thể tạo ra các vòm điện tử gây nhiễu bao bọc lấy các căn cứ quân sự, giúp chúng không bị radar của đối phương phát hiện.

Không dừng lại ở đó, bản tin còn “dẫn lời” tướng Mỹ Frank Gorenc: “Vũ khí điện tử của Nga đã làm tê liệt toàn bộ các thiết bị điện tử lắp đặt trên tên lửa, máy bay và tàu Mỹ. Không cần phải sử dụng khí tài đắt đỏ, chỉ cần gây nhiễu sóng radio-điện tử là đủ”.

img

Truyền thông Nga tuyên bố nước này có thể “quét sạch hải quân Mỹ bằng một quả bom điện tử”. Ảnh: THE SUN
Truyền thông Nga tuyên bố nước này có thể “quét sạch hải quân Mỹ bằng một quả bom điện tử”. Ảnh: THE SUN

Bản tin tuyên truyền nói trên xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo điều động nhóm tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson chạy năng lượng hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng được cho là đang đẩy mạnh hoạt động triển khai quân sự trong khu vực bằng cách phái 2 tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz tới biển Nhật Bản vào tuần tới.

Trong một diễn biến khác, kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên cuối tuần qua đã phát sóng một đoạn băng hình quay buổi trình diễn âm nhạc đánh dấu 105 năm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, ông nội nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Đoạn phim được chiếu hôm 16-4, kết thúc bằng phân cảnh lá cờ Mỹ bị đốt cháy, theo hãng tin Reuters. Các cảnh quay trước đó là hàng loạt vụ phóng tên lửa bay qua Thái Bình Dương và đáp xuống lãnh thổ Mỹ. Khán giả được nhìn thấy reo hò, cổ vũ, trong khi ông Kim Jong-un mỉm cười mãn nguyện.

Bình Nhưỡng cho biết hồi tháng 2, nước này thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung mới Pukguksong-2. Tên lửa này trang bị động cơ nhiên liệu rắn. Hôm 16-4, Triều Tiên phóng tiếp một quả tên lửa “tầm trung” nhưng bị cho là thất bại ngay sau khi rời bệ phóng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo