xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Úc–Mỹ chặn đường Trung Quốc tại vịnh Subic chiến lược của Philippines

H.Bình (Theo Nikkei Asian Review)

(NLĐO) – Quỹ đầu tư Cerberus Capital Management (Mỹ) và Công ty đóng tàu Úc Austal vừa tham gia đấu thầu dự án nhà máy đóng tàu tại vịnh Subic, vốn cũng thu hút sự quan tâm của Trung Quốc.

"Liên minh" Austal-Cerberus đã tham gia vào các cuộc đàm phán độc quyền với các chủ nợ của nhà máy đóng tàu Hanjin Subic kể từ tháng 7. "Tôi nghĩ rằng họ (Austal-Cerberus) có thể sẽ nhận được dự án xây dựng này" - một giám đốc điều hành tại một trong những chủ nợ của nhà máy đóng tàu nói với tạp chí Nikkei Asian Review.

Tuy nhiên mọi việc cần được thương thảo với các chủ nợ của nhà máy đóng tàu Hanjin Subic. Theo Nikkei, sau khi Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hanjin - chi nhánh của tập đoàn Hanjin Hàn Quốc - vỡ nợ với khoản nợ lên đến 1,3 tỉ USD và nhà máy đóng tàu Hanjin Subic buộc phải tuyên bố phá sản vào tháng 1-2019.

Lời đề nghị ban đầu đã được "xác nhận lại trong tháng này", một nguồn tin nói với Nikkei. "Mọi thứ đang diễn ra rất tốt và chúng tôi dự kiến sẽ hoàn thành đàm phán vào đầu năm tới" – nguồn tin nói.

Úc – Mỹ “ngáng chân” Trung Quốc tại vịnh chiến lược của Philippines - Ảnh 1.

Lo ngại trước đe dọa tiềm tàng về an ninh quốc gia, Philippines dự định ngăn chặn việc nhà đầu tư Trung Quốc mua lại nhà máy đóng tàu Subic ở nước này. Ảnh: NIKKEI

Thông tin trên làm dấy lên hy vọng hồi sinh nhà máy đóng tàu rộng 300 ha, nằm ở khu vực từng là nơi đặt căn cứ quân sự Mỹ và có vị trí chiến lược ở biển Đông. 

Việc Trung Quốc quân sự hóa biển Đông thời gian qua làm gia tăng căng thẳng trong khu vực cũng như suy yếu mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington, cũng như các đồng minh của Mỹ. Hành động ngang ngược này của Bắc Kinh cũng khiến Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ hồi sinh cơ chế đối thoại an ninh bốn bên để kiềm chế Trung Quốc. 

Trước khi vỡ nợ, Công ty Công nghiệp nặng và Xây dựng Hanjin đã đầu tư 2,3 tỉ USD vào nhà máy đóng tàu nói trên và cung cấp hơn 30.000 việc làm cho những người dân địa phương. 

Nhà máy này đã đóng hơn 120 tàu kể từ khi đi vào hoạt động năm 2006. Nếu đấu thầu thành công, Austal có kế hoạch đóng cả tàu thương mại lẫn quân sự. Hiện công ty Austal đang tham gia đấu thầu để đóng sáu tàu tuần tra cho Hải quân Philippines theo một hợp đồng trị giá 600 triệu USD.

Úc – Mỹ “ngáng chân” Trung Quốc tại vịnh chiến lược của Philippines - Ảnh 2.

Tư lệnh Hải quân Philippines, Phó Đô đốc Robert Empedrad Ảnh: NIKKEI

Tư lệnh Hải quân Philippines, Phó Đô đốc Robert Empedrad, hôm 3-12 nói với Nikkei rằng "liên minh" Austal-Cerberus có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Hải quân nước này, vốn kiên quyết phản đối bất kỳ sự tiếp quản nào của Trung Quốc đối với nhà máy đóng tàu do nỗi lo về an ninh quốc gia.

"Mỹ và Úc là những người bạn tốt của đất nước chúng tôi. Họ là đồng minh của đất nước chúng tôi. Tôi có một mối quan hệ rất tốt với các tư lệnh hải quân của Mỹ và Úc" - ông Robert Empedrad nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo