xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine giấu sự cố nhà máy điện hạt nhân

Xuân Mai (Theo Reuters, Tass)

(NLĐO) - Ukraine đã khiến cho các nước châu Âu lo ngại khi thừa nhận sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, dẫn đến tình trạng mất điện tại một số khu vực lân cận.

Sự cố xảy ra hôm 28-11 nhưng đến ngày 3-12 mới được thông báo trong cuộc họp nội các mới của Thủ tướng Arseniy Yartseniuk. Tuy nhiên phía Ukraine khẳng định không có bất kỳ mối đe dọa nào tại nhà máy điện hạt nhân này và nó đã được xử lý ngay trong ngày 28-11.

 

Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Ảnh: Tass
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Ảnh: Tass

 

Bộ trưởng Năng lượng Volodymyr Demchyshyn cho biết: “Sự cố xảy ra ở khu vực cung cấp điện của nhà máy Zaporozhye. Chính vì vậy nó không hề ảnh hưởng đến lò phản ứng hạt nhân. Không có mối đe dọa… không có vấn đề gì với lò phản ứng hạt nhân”.

Ông Demchyshyn cho biết thêm hoạt động kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng sẽ được diễn ra trong 2 ngày tới và dự kiến nhà máy sẽ hoạt động bình thường trở lại vào ngày 5-12. Một thông báo được đăng tải trên trang web nhà máy điện hạt nhân này cho thấy mức độ phóng xạ xung quanh nhà máy là “không thay đổi”.

Viện An toàn Hạt nhân Pháp (IRSN) cho biết họ không phát hiện bất kỳ lượng phóng xạ bất thường nào ở Ukraine sau khi xảy ra sự cố vào cuối tuần qua và vụ việc không gây nguy hiểm đối với người dân hoặc môi trường gần đó.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), điện hạt nhân chiếm 44% sản lượng điện ở Ukraine. IAEA cũng cho biết phía Ukraine đã thông báo đến họ về vụ việc ở nhà máy Zaporozhye.

Ukraine là nơi chứng kiến thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử vào năm 1986. Một vụ nổ xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở phía Bắc nước này làm phát tán lượng chất phóng xạ lớn lan rộng ở Liên Xô khi đó và châu Âu. Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye là nhà máy lớn nhất ở châu Âu với công suất 6.000 MW, cao hơn so với công suất của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl chỉ có 4.000 MW.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo