xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine: Trực thăng bị bắn hạ, quân đội "xé" lệnh ngừng bắn

H.Bình (Theo The Russia Today, Ukrainian News Agency, Strait Times)

(NLĐO) – Lực lượng nổi dậy Ukraine đã bắn hạ một trực thăng quân sự ở miền Đông tối 24-6, khiến toàn bộ 9 người trên trực thăng thiệt mạng.

Phát biểu trên mạng xã hội Facebook, người phát ngôn lực lượng Chính phủ Ukraine Vladyslav Seleznyov cho biết một tên lửa phóng từ tổ hợp tên lửa phòng không cơ động (MANPADS) đã bắn hạ máy bay trực thăng Mi-8. Chiếc máy bay này đang trên đường trở về từ một trạm kiểm soát sau khi cung cấp hàng hóa trong vùng lân cận của núi Karachun, gần Sloviansk, vào khoảng 17 giờ (giờ địa phương).

Ông Seleznyov xác nhận: “Có 9 người trên chiếc trực thăng. Theo thông tin ban đầu, tất cả đều thiệt mạng”.

Những người thiệt mạng là các kỹ thuật viên do chính phủ phái đi để triển khai các thiết bị giám sát thực thi ngừng bắn. Ngay lập tức, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết có thể thu hồi lệnh ngừng bắn 1 tuần, cho phép quân đội chính phủ nổ súng “ không ngần ngại” nếu bị tấn công.

RIA Novosti / Mikhail Voskresenskiy
Những người thiệt mạng là các kỹ thuật viên do chính phủ phái đi để triển khai các thiết bị giám sát thực thi ngừng bắn. Ảnh: RIA NOVOSTI

Trước đó, hãng tin RIA Novosti đưa tin các lực lượng quân đội tiếp tục bắn phá làng Semyonovka ở ngoại ô Sloviansk trong ngày 24-6. Ngoài ra, các vụ đụng độ cũng xảy ra ở ngoại ô thành phố Donetsk, Thủ tướng tự xưng của Cộng hòa nhân dân Donetsk Aleksandr Boroday nói. Cuộc đụng độ giữa phần tử ly khai thân Nga và quân đội ở miền Đông Ukraine đã giết chết khoảng 423 binh sĩ và dân thường từ ngày 15-4 đến ngày 20-6, một quan chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc cho biết.

View image on Twitter
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tiếp tục bảo vệ cộng đồng người gốc Nga tại Ukraine nếu thấy cần thiết. Ảnh: THE RUSSIA TODAY

Trong một diễn biến khác, mặc dù đã ra lệnh hủy bỏ một nghị quyết của Quốc hội nước này liên quan tới việc cho phép quân đội Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục bảo vệ cộng đồng người gốc Nga tại nước này nếu thấy cần thiết. Hôm 24-6, Nhà Trắng hoan nghênh lời đề nghị Thượng viện Nga hủy bỏ nghị quyết trao quyền cho ông Putin đưa quân đội sang Ukraine.

Về phía Ukraine, nước này cáo buộc quân đội Nga gài mìn trên lãnh thổ nước này trong thời gian sáp nhập bán đảo Crimea hồi đầu năm. Ukraine lo ngại các quả mìn có thể được chuyển cho “các nhóm khủng bố,” ám chỉ các phần tử ly khai và các tay súng Nga đang chiến đấu tại Đông Nam Ukraine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo