xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

60 tướng lĩnh túc trực bên linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

H.Thành

(NLĐO)- Từ 7 giờ 30 sáng nay, 60 tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam lần lượt thay nhau túc trực bên linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ quốc gia trong 2 ngày 12 và 13-10 tổ chức lễ viếng và truy điệu Đại tướng.

img
Các tướng lĩnh và tiêu binh Quân đội nhân dân Việt Nam túc trực bên linh cữu Đại tướng - Ảnh: QĐND
 
Suốt thời gian 2 ngày diễn ra lễ viếng và lễ truy điệu trong Lễ Quốc tang Đại tướng tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã cử 60 sĩ quan cấp tướng túc trực bên linh cữu Đại tướng. Những tướng lĩnh này sẽ lần lượt thay nhau, mỗi lượt 4 người, túc trực bên linh cữu vị Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, người Anh Cả của quân đội.
 
Theo nghi thức Quốc tang, các tướng lĩnh túc trực cách linh cữu 1,5 m, 6 chiến sĩ tiêu binh giữ súng CKC có lưỡi lê túc trực đứng bên ngoài cách sĩ quan túc trực 0,7 m; 2 chiến sĩ tiêu binh đứng trước cửa nhà tang lễ. Ngoài ra là lực lượng khiêng hoa; sĩ quan dẫn viếng; lực lượng quân nhạc phục vụ Lễ viếng...
 
Cũng theo nghi thức lễ tang Quốc tang, linh cữu của Đại tướng được phủ Quốc kỳ đặt tại Nhà tang lễ quốc gia trong thời gian viếng và phủ Quốc kỳ đặt trong lồng kính để trên linh xa phía sau gắn khẩu lựu pháo 122 mmm.
 
"Linh xa là loại xe mang tính nghi thức, tượng trưng cho sự uy nghiêm được sử dụng trong tang lễ cấp quốc gia dành cho các cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của quân đội" - một cán bộ Bộ Quốc phòng cho biết.
 
Sau lễ truy điệu, khi chuyển linh cữu từ Nhà tang lễ quốc gia lên linh xa và từ linh xa đến phần mộ sẽ có 12 chiến sĩ làm nhiệm vụ vận chuyển và 4 sĩ quan làm các nhiệm vụ: cầm ảnh, gối huân chương, cầm cờ đi trước linh cữu...
 
Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau lễ truy điệu ngày mai sẽ được các chiến sĩ tiêu binh Quân đội nhân dân hộ tống từ Nhà tang lễ quốc gia, về qua nhà ở 30 Hoàng Diệu và lên sân bay Nội Bài. Từ đây, linh cữu Đại tướng sẽ được chuyên cơ ATR 72 đưa vào sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình quê hương của ông. Đội tiêu binh này gồm 200 người, đại diện cho 3 quân chủng: Lục, Hải và Không quân.
 
Từ sân bay Đồng Hới, linh cữu của Đại tướng sẽ được linh xa và đội tiêu binh của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng, hộ tống đi qua đoạn đường 70 km đến địa điểm an táng tại khu vực núi Rồng, Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 
 
Theo nghi thức Quốc tang, Bộ Quốc phòng chuẩn bị các phương tiện phục vụ Lễ tang gồm: 1 xe chỉ huy; 1 xe chở Quốc kỳ, ảnh, gối Huân chương; 1 xe chở Quân kỳ; 6 xe chở đội tiêu binh danh dự; 1 xe hoa; 1 linh xa gắn khẩu lựu pháo 122 mm; 1 xe dự phòng; 2 xe thông tin, 1 xe cứu thương.
 
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo