xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thư ký Hội đồng an ninh Nga đến Việt Nam bàn về an ninh khu vực

D.Ngọc

(NLĐO) - Thư ký Hội đồng an ninh Liên bang Nga, ông N.P.Patrushev sẽ thăm Việt Nam và Singapore trong tuần tới để thảo luận các vấn đề về an ninh khu vực và quốc tế.

 


Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Đại tướng N.P.Patrushev vào tháng 6-2011. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Đại tướng N.P.Patrushev vào tháng 6-2011. Ảnh: TTXVN

Thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam chiều 12-3 cho biết Thư ký Hội đồng an ninh Liên bang Nga, ông N.P.Patrushev sẽ thực hiện chuyến thăm đến Singapore và Việt Nam trong tuần tới.

Chuyến thăm công tác của N.P.Patrushev đến Singapore và Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-3 với mục đích thảo luận các vấn đề về an ninh khu vực và quốc tế - thông cáo của Đại sứ quán Nga nêu rõ.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, Thư ký Hội đồng an ninh Liên bang Nga N.P.Patrushev sẽ có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 28-12-2015 tại Hà Nội, Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov nhấn mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh là hướng đi rất quan trọng trong quan hệ giữa Nga và Việt Nam. Thời gian qua, Nga đã đáp ứng thành công nhu cầu vũ khí của Quân đội Nhân dân Việt Nam, chẳng hạn cung cấp các vũ khí hiện đại nhất cho hải quân như tàu ngầm và máy bay chiến đấu. Chiếc tàu ngầm Kilo 636 thứ năm (trong hợp đồng 6 chiếc) mà Nga đóng đang về Việt Nam. Trước đó, phía Nga đã đào tạo các sĩ quan điều khiển, vận hành tàu.

Đại sứ Vnukov cũng cho biết trong thời gian tới, 2 nước sẽ thực hiện các dự án mới, có các hợp đồng mới trong lĩnh vực kỹ thuật - quân sự.

Thư ký Hội đồng an ninh Liên bang Nga, Đại tướng N.P.Patrushev từng dẫn đầu đoàn đại biểu Hội đồng An ninh Liên bang Nga thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ Công an vào tháng 6-2011 nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nga nói chung cũng như thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác tin cậy, hiệu quả giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng nói riêng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo