xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biến "bại thành thắng" trong dịch Covid-19

MINH CHIẾN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ví von kinh tế chững lại do dịch Covid-19 như một cái lò xo bị nén. Nếu chuẩn bị tốt thì khi dịch được kiểm soát, Việt Nam sẽ bật lên mạnh mẽ

Ngày 3-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2020 nhằm thảo luận về các giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu kép: Vừa chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Giải pháp phải có đích đến

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng nhắc lại tinh thần "chống dịch như chống giặc", nhờ đó, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được triển khai một cách căn bản, đạt kết quả đáng mừng. "Chính phủ kiên định quan điểm sẵn sàng hy sinh một số lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất an toàn sức khỏe cho nhân dân, du khách và người nước ngoài ở Việt Nam" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), dù ảnh hưởng của dịch nhưng kinh tế - xã hội vẫn có nhiều điểm sáng. Theo đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục được ổn định, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 giảm 0,17% so với tháng trước. Xuất khẩu vẫn tăng, ước đạt 36,9 tỉ USD, nhập siêu trong kiểm soát. Nông nghiệp vẫn được duy trì ổn định, nhiều lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, dịch Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến mới phức tạp, số người mắc tăng nhanh, lan rộng trên thế giới. Nhìn nhận ngành du lịch, hàng không đang chịu tác động lớn của dịch khi nhiều danh thắng vắng khách, khách sạn đóng cửa. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý không thể vì doanh thu mà mở cửa đón khách du lịch tràn lan để ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

Dẫn chứng con số cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng cho biết lượng khách của khách sạn giảm 60%-70%, lượng khách du lịch cũng giảm 2 con số. Theo thống kê, ngành du lịch mất khoảng 7 tỉ USD do dịch bệnh.

Dù đánh giá cao những biện pháp chống dịch, điều hành nền kinh tế mà Việt Nam đã triển khai nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành, địa phương không được chủ quan, cần tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh nhằm đưa ra những giải pháp mới để Việt Nam là "đất nước an toàn".

Cho rằng việc một số ngành thiếu nguyên liệu sản xuất là vấn đề đáng lo ngại, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng DN và người dân để thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Theo đó, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ ngành, địa phương chuẩn bị mọi điều kiện, có chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với sản xuất kinh doanh, dịch vụ trước khi dịch được kiểm soát. "Phải biến nguy thành cơ, biến bại thành thắng và chúng ta hiểu rằng như một cái lò xo bị nén, cần chuẩn bị tốt để bật ra mạnh mẽ trong thời gian tới" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ví von.

Thời gian tới, Bộ KH-ĐT sẽ chủ trì, hoàn thiện, trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị về các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Các nhiệm vụ, giải pháp trong chỉ thị sẽ cụ thể, có đích đến, triển khai thực hiện ngay và đặc biệt không lòng vòng, chung chung. "Các gói hỗ trợ tiền tệ, tài khóa, thương mại đầu tư, cải cách thủ tục hành chính phải tập trung vào các lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh như cho du lịch, hàng không, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu" - Thủ tướng lưu ý.

Biến bại thành thắng trong dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành du lịch mất khoảng 7 tỉ USD. Trong ảnh: Du khách tham quan vườn thanh long ở Bình Thuận Ảnh: HỢP PHỐ

Khắc phục thiếu hụt lao động

Đặc biệt nhấn mạnh về hỗ trợ đến DN và người dân trong đợt dịch, Thủ tướng yêu cầu các gói hỗ trợ phải có hiệu lực ngay, không được để lâu, bảo đảm minh bạch và tuyệt đối không có cơ chế xin - cho. Trong bối cảnh hiện tại, Thủ tướng lưu ý chưa đặt vấn đề nới lỏng chính sách tiền tệ hay đưa ra gói kích thích kinh tế.

Song song với các giải pháp này, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu không tăng giá điện, đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý nghiêm hành vi găm hàng nâng giá. "Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành rà soát, đề xuất phương án miễn, giảm, giãn, hoãn, chậm nộp các khoản thuế, phí, lệ phí, trong đó có việc giảm thời gian nộp thuế thu nhập DN, tiền thuê đất, BHXH" - Thủ tướng yêu cầu.

Trước tình hình xuất khẩu nông sản gặp khó khăn, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm trình phương án tổng thể nhằm thúc đẩy xuất khẩu và giảm chi phí cho sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, ngành giao thông vận tải sớm triển khai các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích, giảm chi phí vận chuyển, kho bãi cho DN trong thời điểm khó khăn này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá tình hình và nhu cầu sử dụng lao động của DN để có giải pháp hỗ trợ và cung ứng lao động, không để thiếu hụt. Tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch trong thời gian Việt Nam công bố dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị công tác thông tin và truyền thông phải tạo niềm tin cho nhân dân; tuyên truyền các tấm gương trong lao động, sản xuất, chống dịch và xử lý nghiêm hành vi thông tin sai sự thật.

Sàng lọc để giảm mật độ cách ly

Tại cuộc họp báo Chính phủ cùng ngày, trả lời câu hỏi của báo chí về các kịch bản ứng phó với Covid-19, ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá Việt Nam đang kiểm soát tốt tình hình và có kịch bản phù hợp với từng diễn biến. "Biện pháp cách ly là cực kỳ quan trọng để ngăn dịch lan vào Việt Nam và lây lan trong cộng đồng" - ông Long nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam cũng tính đến phương án giảm mật độ cách ly bằng cách sàng lọc, thông qua các phiếu hỏi để phân loại những người không đi qua vùng dịch. Nhà chức trách cũng làm việc với chính quyền địa phương và gia đình để làm rõ người nào không đi qua vùng dịch thì cách ly tại nhà, giảm tải cho cơ sở cách ly tập trung.

Nói về việc phòng chống dịch Covid-19, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh phải kiên quyết áp dụng cách ly tập trung, không để lây lan dịch từ bên ngoài vào. Nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng là không để rơi vào bị động, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: "Tập trung hỗ trợ các đối tượng bị dịch bệnh, tái cơ cấu sản xuất, đơn giản hóa thủ tục, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Trong tình hình dịch bệnh, tránh thanh toán trực tiếp mà đẩy mạnh thanh toán trực tuyến".

Quản lý thuế đối với nghệ sĩ nổi tiếng

Tại cuộc họp báo Chính phủ, trả lời câu hỏi về việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế và 4,4 triệu đồng cho người phụ thuộc, bà Vũ Thi Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết việc thay đổi này là căn cứ theo Luật 26/2012 sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực từ tháng 7-2013. Bộ Tài chính đã theo dõi chỉ số giá CPI và tính toán để đưa ra mức giảm trừ gia cảnh mới.

Báo chí cũng đã đề cập đến vấn đề quản lý thuế thu nhập đối với nhóm đối tượng là ca sĩ, người kinh doanh qua mạng, các cá nhân có thu nhập "khủng" từ YouTube, Facebook. Bà Vũ Thị Mai cho rằng Luật Quản lý thuế sẽ có hiệu lực từ 1-7-2020 và có đầy đủ công cụ, quy định rõ trách nhiệm các bộ, ngành để quản lý thuế các đối tượng này. Hiện nay, cơ quan thuế đã thực hiện quản lý thuế, giám sát với nhóm nghệ sĩ nổi tiếng; đồng thời tuyên truyền, hỗ trợ để họ kê khai thuế đúng quy định và tăng cường thanh, kiểm tra để bảo đảm pháp luật được thực thi.

Vụ Tuấn "khỉ": Yêu cầu Công an quận 11 và huyện Củ Chi kiểm điểm

Liên quan đến việc truy bắt, tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ", đối tượng nổ súng tại sòng bạc ở Củ Chi, TP HCM làm chết 4 người và giết 1 người khác trên đường tẩu thoát), Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết bộ đã chỉ đạo Công an TP HCM yêu cầu Công an quận 11 kiểm điểm về việc quản lý cán bộ chiến sĩ; Công an huyện Củ Chi kiểm điểm về việc để xảy ra tụ điểm cờ bạc.

Theo ông Xô, Tuấn là người trong ngành công an nhưng do không tu dưỡng rèn luyện, dính đến cờ bạc nên đã xảy ra vụ việc trên. Về nguồn gốc khẩu súng AK Tuấn "khỉ" sử dụng, ông Xô cho rằng qua lời khai của một số đối tượng liên quan, khẩu súng này được mua ở Campuchia với giá 20 triệu đồng.

Đến nay, vụ án này đã khởi tố 17 đối tượng liên quan, trong đó chủ yếu là giúp sức cho Tuấn "khỉ" bỏ trốn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo