xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đáng lo cướp giật ở Nha Trang

KỲ NAM

Tình trạng cướp giật diễn ra trên nhiều tuyến đường của TP Nha Trang khiến người dân và du khách lo lắng

Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP Nha Trang, cho biết trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 sắp tới, dự kiến lượng du khách về Nha Trang sẽ rất lớn, Công an Nha Trang đã xây dựng phương án phòng chống tội phạm. Nhiều tổ trinh sát, công an mật phục sẽ được triển khai nhằm siết chặt an ninh, bảo đảm an toàn cho người dân, du khách.

Cướp đổ về

Ngày 27-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đào Trọng Tùng, Giám đốc Công ty CP Charter Việt Nam, đơn vị chuyên đón khách Trung Quốc đến Nha Trang, cho biết cướp giật ở Nha Trang đang khiến các công ty lữ hành đón khách quốc tế rất bức xúc, lo lắng. "Trước đây, công ty chúng tôi có thống kê trung bình 1 tháng có khoảng 15 vụ cướp giật. Thời gian gần đây, tình trạng có giảm đáng kể nhưng tôi khẳng định là vẫn còn. So với Hạ Long, Đà Nẵng hay Phú Quốc thì ở Nha Trang tình trạng cướp giật là vấn đề nổi cộm" - ông Tùng cho biết.

Theo thượng tá Nguyễn Đức Thành, Công an TP Nha Tramg đã truy bắt được nhiều đối tượng. Đa số các đối tượng ở các huyện lân cận hoặc từ tỉnh, thành khác đến gây án nên việc truy xét rất khó khăn. Nhiều đối tượng chưa đủ tuổi trưởng thành. Ngày 24-8, một thiếu niên 14 tuổi đã giật túi xách du khách ở xã Phước Đồng. Do chưa đủ tuổi thành niên nên công an TP đang xem xét khởi tố vụ án.

Cách đây không lâu, Công an TP Nha Trang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Nguyễn Trí Cường (trú quận Tân Phú, TP HCM). Từ ngày 14 đến 18-6, Cường đã gây ra 2 vụ cướp giật túi xách của 1 du khách trong nước và 1 du khách nước ngoài. Đến ngày 20-6, Cường bị bắt giữ.

Một vụ khác, đối tượng Bùi Đức Lộc và Phạm Trọng Thịnh (cùng ngụ huyện Diên Khánh) vào ngày 22-3, Lộc đi xe máy áp sát 2 người đi xe máy ở đường Trần Phú, rồi giật ví da của người nữ ngồi sau. Trong lúc bỏ chạy, Thịnh ngồi sau dùng ná cao su bắn đá về phía người dân truy đuổi. Sau đó, cả 2 gây tai nạn với người đi đường và bị bắt giữ. Nhóm cướp khác do Nguyễn Lê Mẫn (trú thị xã Ninh Hòa) cầm đầu cùng Nguyễn Hoàng Thiên (20 tuổi, trú TP Nha Trang) đã thực hiện nhiều vụ cướp giật du khách nước ngoài cũng sa lưới…

Trước đây, một vụ cướp chấn động ở TP Nha Trang làm chị Nguyễn Minh Đ. (SN 1984, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) bị ngã xuống đường tử vong do chấn thương sọ não. Bốn tên cướp là Bùi Quang Khôi (ngụ xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm), Nguyễn Đức Anh, Lê Trung Gia Huy và Lê Minh Duy (cùng ngụ TP Nha Trang) đã bị bắt giữ. Bốn đối tượng này đã bàn nhau chia 2 nhóm, một nhóm cướp giật, nhóm giả làm người truy đuổi để trốn thoát.

Đáng lo cướp giật ở Nha Trang - Ảnh 1.

Tình trạng cướp giật đang làm nhiều du khách lo lắng

Nhắm vào du khách

Sáu tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 27 vụ cướp giật tài sản, trong đó địa bàn TP Nha Trang xảy ra 12 vụ tập trung ở các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung, Lê Thánh Tôn, Trần Phú, Lý Tự Trọng.

Thủ đoạn phổ biến của bọn tội phạm là dùng mô tô bám theo rồi áp sát cướp giật. Nạn nhân chủ yếu là khách du lịch, thường mất cảnh giác, đi bộ và mang theo giỏ xách, bên trong có nhiều tài sản giá trị. "Trên thực tế, có nhiều vụ cướp giật xảy ra nhưng người bị hại không trình báo cơ quan chức năng nên việc điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn" - văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa cảnh báo.

Ông Đào Trọng Tùng cho biết thực tế chỉ những vụ khách bị mất hộ chiếu thì mới lên trình báo công an, còn đa số vụ việc du khách không trình báo vì theo họ, nhiều vụ trình báo nhưng không có kết quả. Để hạn chế tình trạng cướp giật, công ty đã yêu cầu du khách không đem theo hộ chiếu, tiền mặt, các vật dụng giá trị khi đi dạo, mua sắm. Nên sử dụng thẻ, chú ý quan sát, đề phòng…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo