xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đưa 16 thi hài nạn nhân tử vong tại Anh về nước

Đức Ngọc - Dương Ngọc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân; đồng thời yêu cầu Bộ Công an tiếp tục phối hợp với phía Anh khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm những kẻ phạm tội

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết sáng 27-11, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương trong nước đưa 16 trong tổng số 39 thi hài/di hài của các nạn nhân thiệt mạng tại Anh vào ngày 23-10 về tới sân bay Nội Bài. Ngay sau khi máy bay hạ cánh, đại diện các địa phương có người bị nạn là Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã tiếp nhận và đưa 16 thi thể nạn nhân về bàn giao cho gia đình.

Ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết vào trưa cùng ngày, thi thể 8 nạn nhân là người địa phương đã được bàn giao cho gia đình để làm thủ tục mai táng.

Tại tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng cũng đã bàn giao 5 trường hợp (4 người huyện Diễn Châu, 1 người huyện Hưng Nguyên) cho các gia đình. Ngay trong ngày, chính quyền các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau, mất mát và mong muốn các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời phối hợp giúp đỡ gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Trong số 39 nạn nhân, tỉnh Nghệ An có 21 người, Hà Tĩnh 10 người; còn lại có hộ khẩu ở Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Đưa 16 thi hài nạn nhân tử vong tại Anh về nước - Ảnh 1.

Thi hài các nạn nhân từ sân bay Nội Bài được đưa về bàn giao cho các gia đình. (Ảnh do Bộ Ngoại giao cung cấp)

Các cơ quan chức năng của Việt Nam và Anh đang tiếp tục phối hợp để sớm đưa thi hài các nạn nhân còn lại về nước.

UBND tỉnh Nghệ An cho biết theo kế hoạch đã được thống nhất giữa hai Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh, sẽ tổ chức 2 đợt di chuyển và bàn giao thi hài hoặc lọ tro cốt của người bị nạn về các địa phương. Khi Bộ Ngoại giao có thông báo chính thức, UBND tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các sở, ngành chức năng và địa phương liên quan tiếp nhận, vận chuyển và bàn giao các thi hài hoặc tro cốt còn lại cho gia đình nạn nhân.

Cũng trong sáng 27-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân; đồng thời yêu cầu Bộ Công an và các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Anh khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm những kẻ phạm tội trong vụ này.

Cùng ngày, Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Gareth Ward, đã có thông điệp gửi đến báo chí, nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của chính phủ Anh trong việc phòng chống nạn mua bán người và ngăn chặn những thảm kịch tương tự tái diễn. Đại sứ Gareth Ward khẳng định phía Anh sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam để tiếp tục điều tra những hành vi phạm tội dẫn tới thảm kịch này.

"Hôm nay, nhóm nạn nhân đầu tiên đã được đưa về Việt Nam bằng máy bay từ London và hiện trở về quê nhà của họ. Tôi hy vọng điều này sẽ phần nào mang lại niềm an ủi cho gia đình và người thân. Đây là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn" - ông Gareth Ward bày tỏ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo