xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiểm điểm hàng loạt cán bộ vì trù dập cô giáo vợ lính đảo Trường Sa

Hoàng Phúc

(NLĐO)- Cô Huế là giáo viên, vợ của một người lính đảo Trường Sa ở Quảng Bình, buộc phải chuyển trường 3 lần và bị miễn nhiệm chức danh phó hiệu trưởng vì lý do "làm mất đoàn kết nội bộ".

Ngày 3-7, Huyện ủy huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết liên quan đến vụ cô giáo Đỗ Thị Hồng Huế, giáo viên Trường Tiểu học số 2 Liên Thủy (Lệ Thủy), bị trù dập, oan sai, UBND tỉnh Quảng Bình vừa có kết luận thanh tra và yêu cầu xử lý đội ngũ tham mưu cũng như lãnh đạo huyện này.

Theo đó, bà Hoàng Thị Tươi - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Liên Thủy - bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Bà Võ Thị Thuận Ngà - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Lệ Thủy - tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Phòng Nội vụ cũng nhận hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Kiểm điểm hàng loạt cán bộ vì trù dập cô giáo vợ lính đảo Trường Sa - Ảnh 1.

Cô giáo Đỗ Thị Hồng Huế - sau nhiều lần khiếu nại đã được phục chức - Ảnh: Minh Phong

Bà Ninh Thị Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, ông Võ Vĩnh Hào - Trưởng Phòng Giáo dục huyện Lệ Thủy và chuyên viên phòng giáo dục tự nhận hình thức rút kinh nghiệm. Người ký văn bản do cấp dưới tham mưu là ông Lê Văn Bảo – Chủ tịch UBND huyện - cũng nhận hình thức rút kinh nghiệm.

Trước đó, ngày 27-4, ông Lê Văn Bảo - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy - đã ra quyết định về việc thu hồi Quyết định 1132/QĐ-UBND ngày 30-3-2017 của Chủ tịch UBND huyện và bố trí lại chức vụ phó hiệu trưởng đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế.

Theo tìm hiểu, trước đó, chỉ vì không thỏa hiệp, luôn đấu tranh với những tiêu cực trong ngành giáo dục nơi mà cô giáo Đỗ Thị Hồng Huế công tác nên cô Huế bị hiệu trưởng trù dập. Chỉ trong vòng 3 năm, cô Huế buộc phải chuyển trường đến 3 lần với lý do "làm mất đoàn kết nội bộ". Đỉnh điểm là vào cuối năm 2017, trên cơ sở tham mưu của các phòng, ban chức năng, UBND huyện Lệ Thủy đã ra quyết định miễn nhiệm chức danh phó hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Liên Thủy đối với cô giáo Đỗ Thị Hồng Huế và điều về làm giáo viên ở Trường Tiểu học Dương Thủy.

Sau nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên các cấp ban, ngành huyện và tỉnh, mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định công nhận khiếu nại của cô Huế là đúng, yêu cầu huyện Lệ Thủy tự xử lý quyết định miễn nhiệm sai phạm của mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo