xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thúc đẩy xuất khẩu hàng sang Trung Quốc

Bài và ảnh: Minh Chiến

Bên cạnh đề xuất đưa lao động Việt Nam sang Trung Quốc để bốc dỡ hàng, thúc đẩy tiến độ thông quan, tỉnh Lạng Sơn còn tích cực hội đàm để nối lại hoạt động các cửa khẩu phụ

Ngày 18-3, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương cho biết tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc để xuất đi Trung Quốc đã khả quan hơn nhưng lượng hàng tồn vẫn còn khá lớn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tồn hơn 1.000 xe hàng

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu cho hay đến thời điểm hiện tại, cửa khẩu ở các địa phương như Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh đang tồn khoảng 1.047 xe hàng chờ xuất đi Trung Quốc.

Thúc đẩy xuất khẩu hàng sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Xe hàng chờ thông quan để xuất khẩu ở Lạng Sơn

Theo cơ quan này, Lạng Sơn vẫn là địa phương có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa với Trung Quốc sôi động nhất trong bối cảnh dịch bệnh. Do vậy, Lạng Sơn cũng đang có số lượng hàng tồn lớn nhất ở các cửa khẩu.

Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) còn 114 xe hàng nông sản, linh kiện điện tử chờ làm thủ tục xuất đi Trung Quốc. Cửa khẩu Tân Thanh còn 788 xe, chủ yếu là nông sản. Các cửa khẩu khác như Cốc Nam còn 11 xe, cửa khẩu Chi Ma còn 72 xe. Riêng cửa khẩu ga Đồng Đăng còn 8 toa xe, chủ yếu là xe chở thanh long.

Ông Vy Công Tường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn, cho biết hàng hóa tồn ở các cửa khẩu trên địa bàn chủ yếu là nông sản, hoa quả tươi. Theo ông Tường, cơ quan chức năng tại cửa khẩu vừa bảo đảm thông quan hàng hóa thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Cụ thể, các cửa khẩu đã triển khai giám sát y tế chặt chẽ, nghiêm ngặt, thực hiện tiêu độc khử trùng hệ thống bến bãi. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã thiết lập một khu vực cách ly riêng để làm điểm giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, thành lập tổ lái xe chuyên dụng người Việt Nam để đưa hàng sang Trung Quốc.

Về tiến độ thông quan hàng hóa còn chậm, ông Vy Công Tường cho biết phía Trung Quốc đang tập trung cho công tác phòng chống dịch, lực lượng bốc xếp hàng hóa thiếu hụt nhiều so với trước, xe hàng của Việt Nam sang cũng không có người để bốc dỡ, chuyển tải hàng hóa nên năng lực giải phóng hàng hạn chế. Từ ngày 5-2 đến giữa tháng 3, toàn tỉnh Lạng Sơn có 6 cửa khẩu đã thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu với 6.360 xe xuất khẩu, 7.554 xe nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 360 triệu USD.

Sẽ tăng cường hội đàm

Trước tình hình lượng xe tồn ở các cửa khẩu vẫn khá lớn, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục trao đổi, hội đàm với chính quyền, các lực lượng chức năng của Trung Quốc để thống nhất phương án đưa lao động Việt Nam qua bốc xếp hàng hóa sang tải tại bãi xe của Trung Quốc, nhằm nâng cao năng lực thông quan nhưng vẫn phải bảo đảm phòng chống dịch Covid-19.

Giải pháp đưa lao động Việt Nam sang bốc xếp hàng hóa tại các bãi hàng của Trung Quốc, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cũng đã kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trong buổi làm việc gần đây về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa. Theo đó, tỉnh đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến với Bộ Y tế cho phép thực hiện một số phương án đưa lao động Việt Nam qua biên giới bốc xếp hàng hóa trên cơ sở bảo đảm kiểm dịch y tế.

Về phía cơ quan hải quan, để thúc đẩy hoạt động thông quan, ông Vy Công Tường cho biết đã chỉ đạo các chi cục cửa khẩu bố trí cán bộ, công chức làm thủ tục hải quan, hướng dẫn DN kể cả ngoài giờ hành chính. Việc bố trí làm thêm giờ nhằm hạn chế tồn đọng hàng, gây thiệt hại cho DN, đặc biệt là cửa khẩu Tân Thanh đang có lượng hàng tồn khá lớn.

Các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng khuyến cáo DN thời gian này cần hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu, tính toán phương án xuất nhập hàng hóa hợp lý để giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, phối hợp DN kinh doanh bến bãi quản lý chặt các lái xe chở hàng xuất nhập khẩu và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh các giải pháp nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng cho biết sẽ tăng cường hội đàm với phía Trung Quốc để sớm đưa các cửa khẩu phụ còn lại vào hoạt động, song song với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ. 

Kiểm soát chặt xuất khẩu vật tư y tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng chống và ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Hải quan phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho các hoạt động thông quan nhanh chóng hàng hóa biên giới, đặc biệt là hàng hóa nguyên liệu, vật tư, linh kiện phục vụ sản xuất, hàng hóa thiết yếu phục vụ việc phòng chống, điều trị Covid-19. Đồng thời, theo dõi tình hình xuất khẩu các mặt hàng là trang thiết bị, đồ bảo hộ, quần áo, găng tay dùng trong y tế, đề xuất cấp có thẩm quyền có biện pháp quản lý phù hợp nếu số lượng hàng hóa xuất khẩu tăng đột biến nhằm bảo đảm nhu cầu phòng chống dịch bệnh trong nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo