xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tưởng nhớ, chăm lo cho người có công

Nhóm Phóng viên

Sáng 24-7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (TP Hà Nội), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND TP Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022) và tuyên dương 450 người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022.

Tham dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình người có công với đất nước đã đi sâu vào tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Để công tác đền ơn đáp nghĩa có chiều sâu, thực chất hơn nữa, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trên cả nước chú trọng chăm lo người có công, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công; coi công tác này là trách nhiệm, tình cảm, vinh dự và mệnh lệnh từ trái tim.

Tưởng nhớ, chăm lo cho người có công - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tặng quà người có công đang sống tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè. Ảnh: LÊ VĨNH

Sáng cùng ngày, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị).

Tối cùng ngày, tại tỉnh Quảng Trị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ thắp nến tri ân liệt sĩ cấp quốc gia và chương trình nghệ thuật "Khát vọng hòa bình". Tham dự có Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương.

Sáng 24-7, Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP HCM do Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn cũng đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách và thân nhân liệt sĩ, người có hoàn cảnh neo đơn tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè. Tại đây, ông Nguyễn Văn Nên ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các cụ. Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh việc chăm sóc, phụng dưỡng gia đình chính sách, người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm mà còn là bổn phận của thế hệ đi sau. Tối cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo TP HCM tham dự chương trình cầu truyền hình "Linh thiêng Việt Nam" do Đài Truyền hình TP HCM tổ chức.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương ngày 24-7, đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ cả nước, đã chiến đấu anh dũng, hy sinh trên chiến trường Quảng Trị và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào. Đồng thời dự lễ công bố chương trình "Trồng cây cải tạo cảnh quan tại các Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia ở Quảng Trị".

Ngày 24-7, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và đoàn công tác cũng đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia ở tỉnh Quảng Trị và thăm Thành Cổ Quảng Trị. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo