Ngày 28-3, Báo Lao Động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN-MT) tổ chức phát động chuỗi sự kiện Ngày chuyển đổi xanh năm 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh - Chung tay vì một Việt Nam phát triển bền vững".

Thứ trưởng Bộ NN-MT Lê Công Thành
Dẫn lại quan điểm tại Đại hội XIII của Đảng, Thứ trưởng Bộ NN-MT Lê Công Thành nhìn nhận chuyển đổi xanh cùng với chuyển đổi số được xác định là hai yếu tố mang tính nền tảng để Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường và thịnh vượng vào năm 2045.
Chính phủ đã và đang đẩy mạnh hành động với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, cùng các kế hoạch hành động cụ thể.
Trong đó, các bộ ngành liên quan đang khẩn trương hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để triển khai thí điểm sàn giao dịch carbon trước tháng 6-2025, đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhà nước, năng lực tham gia thị trường của doanh nghiệp và cộng đồng.
Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận những bất cập hiện nay trong hệ thống tiêu chí xanh tại Việt Nam. "Nhiều danh mục dự án xanh mới chỉ mang tính chất tham khảo, thiếu cơ sở phân loại theo các tiêu chí sàng lọc hoặc chuẩn mực quốc tế. Các ngân hàng cũng gặp khó khăn khi cấp vốn cho các dự án thân thiện với môi trường vì chưa có bộ tiêu chí rõ ràng" – Thứ trưởng Bộ NN-PTNT cho biết.
Cuộc đua tiếp sức giữa các doanh nghiệp
Trước thực tế đó, Bộ NN-MT đã trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí môi trường đối với dự án đầu tư được cấp tín dụng xanh và phát hành trái phiếu xanh, làm cơ sở pháp lý để đánh giá, xác nhận và thúc đẩy phát triển các dự án có lợi ích môi trường rõ ràng, minh bạch.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Ngày chuyển đổi xanh năm 2025
"Chuyển đổi xanh không phải là vấn đề của riêng ai, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội" - Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng định. Với quyết tâm từ Chính phủ và sự đồng lòng của toàn xã hội, chuyển đổi xanh sẽ không chỉ là xu hướng mà sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, giúp Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% vào năm 2025 và hướng tới mức tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo.
Theo ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Hà Nội, thành phố sẽ thí điểm thực hiện vùng phát thải thấp tại quận Hoàn Kiếm và Ba Đình, và sau này sẽ mở rộng đến các quận, huyện khác trên địa bàn thành phố.
Hà Nội cũng cần có các kế hoạch tái chế rác thải. Trong đó, có việc quản lý các khu công nghiệp, hạn chế việc phát thải gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.
Trong khi đó, TS Nguyễn Quốc Việt, Chuyên gia kinh tế, Trường đại học Kinh Tế (UEB), nhấn mạnh chuyển xanh là cuộc đua của các doanh nghiệp.
"Tôi cho rằng đây không phải cuộc đua cạnh tranh, mà đây là cuộc đua tiếp sức giữa các thành phần kinh tế, giữa các doanh nghiệp khác nhau trong chuỗi giá trị. Cuộc đua tiếp sức này xuyên suốt, có những việc có thể làm ngay trong năm nay hoặc trong những năm tới, có những việc cần phân chia lộ trình và cần thời gian, để cho tất cả người dân, doanh nghiệp tiếp sức trong giai đoạn từ năm 2030 đến 2050" - ông nêu quan điểm.
Bình luận (0)