xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Bà Phạm Thị Thanh Trà phụ trách lĩnh vực nào ở Bộ Nội vụ?

Bà Phạm Thị Thanh Trà phụ trách lĩnh vực nào ở Bộ Nội vụ?

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa phân công lĩnh vực phụ trách cho tân Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà.

Thái Lan cấm tiệt máy gắp thú bông trên toàn quốc

Thái Lan cấm tiệt máy gắp thú bông trên toàn quốc

(NLĐO) – Bộ Nội vụ Thái Lan quyết định cấm trò chơi máy gắp thú bông tại các trung tâm thương mại vì cho rằng đây là máy đánh bạc.

Giáo viên có hợp đồng trước ngày 31-12-2015 được tuyển dụng đặc cách

Giáo viên có hợp đồng trước ngày 31-12-2015 được tuyển dụng đặc cách

Theo Thứ Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Bộ Chính trị cho phép tuyển đặc cách không thông qua thi tuyển với những giáo viên có hợp đồng trước ngày 31-12-2015.

Không kỷ luật vụ xe công đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng

Không kỷ luật vụ xe công đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng

(NLĐO) - Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng thống nhất với báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc chỉ rút kinh nghiệm những cán bộ dùng xe công đi đám cưới con trai bà Hồ Thị Cẩm Đào.

Vụ kẹt cửa xả thủy điện đe dọa nhiều tỉnh: Chủ đầu tư chủ quan, lơ là

Vụ kẹt cửa xả thủy điện đe dọa nhiều tỉnh: Chủ đầu tư chủ quan, lơ là

(NLĐO) - Chủ hồ đập thủy điện đã chủ quan, lơ là công tác vận hành hồ chứa để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Vụ xe công đi đám cưới con Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội: “Tự nhận rút kinh nghiệm!”

Vụ xe công đi đám cưới con Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội: “Tự nhận rút kinh nghiệm!”

(NLĐO) - Tất cả cán bộ dùng xe công đi dự đám cưới con trai bà Hồ Thị Cẩm Đào đều tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm, chứ không đưa ra mức kỷ luật nào.

Bộ Nội vụ nói về việc kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh

Bộ Nội vụ nói về việc kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh

(NLĐO)- Theo đại diện Bộ Nội vụ, sau sự việc ông Nguyễn Bá Cảnh bị đề nghị kỷ luật, cần chú trọng hơn trong công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ

Bộ Nội vụ lên tiếng về việc Bộ trưởng Trần Tuấn Anh xin lỗi dùng xe biển xanh đón người nhà

Bộ Nội vụ lên tiếng về việc Bộ trưởng Trần Tuấn Anh xin lỗi dùng xe biển xanh đón người nhà

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đã trả lời một số vấn đề liên quan đến việc Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa gửi thư xin lỗi về việc xe công của bộ vào sân bay đón người nhà của bộ trưởng.

Sóng ngầm trong lòng nước Pháp

Sóng ngầm trong lòng nước Pháp

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe nhấn mạnh sự tức giận của người dân phải được lắng nghe

Thái tử Ả Rập Saudi có nguy cơ hụt ngai vàng

Thái tử Ả Rập Saudi có nguy cơ hụt ngai vàng

Trong bối cảnh khắp thế giới đang phản ứng mạnh vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi, một số thành viên Hoàng gia Ả Rập Saudi tìm cách ngăn cản Thái tử Mohammed bin Salman (MbS) thừa kế ngai vàng.

Phải xử lý mối quan hệ Chính phủ - Thủ tướng - Bộ trưởng

Phải xử lý mối quan hệ Chính phủ - Thủ tướng - Bộ trưởng

Trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quan điểm cải cách là rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền. Việc trung ương làm của trung ương, việc của địa phương làm thì địa phương phải chịu trách nhiệm

Bỏ cấp tổng cục, Bộ Công an có thể thừa cấp phó đến năm 2021

Bỏ cấp tổng cục, Bộ Công an có thể thừa cấp phó đến năm 2021

(NLĐO)- Theo Bộ Nội vụ, sau khi sắp xếp lại bộ máy, số lượng cấp phó các cục của Bộ Công an có thể dôi dư nhưng đến 2021 phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

Đề nghị Bộ Công an điều tra vụ thất lạc hồ sơ Trịnh Xuân Thanh

Đề nghị Bộ Công an điều tra vụ thất lạc hồ sơ Trịnh Xuân Thanh

(NLĐO)- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết Bộ Nội vụ đã đề nghị Bộ Công an điều tra làm rõ vụ việc thất lạc hồ sơ của Trịnh Xuân Thanh.

Muốn tăng lương phải giảm biên chế

Muốn tăng lương phải giảm biên chế

Nếu không tinh giản biên chế thì không thể có nguồn lực để tăng lương. Cải cách tiền lương phải tính đến việc trả lương theo vị trí việc làm

Tinh giản biên chế người về hưu trước tuổi

Tinh giản biên chế người về hưu trước tuổi

Bộ Nội vụ cho biết số người được tinh giản biên chế hai năm 2015, 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 là 22.763, trong đó có tới 19.564 người về hưu trước tuổi

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo