xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS thuốc ung thư

Xác minh thuốc nhỏ mắt, ung thư nghi bị làm giả

Xác minh thuốc nhỏ mắt, ung thư nghi bị làm giả

(NLĐO - Cục Quản lý dược yêu cầu xác minh một số thuốc giả, nghi giả xuất hiện trong chuỗi cung ứng tại Trung tâm bán buôn thuốc Hapulico và một nhà thuốc để sử dụng trong bệnh viện

Một công ty ở TP HCM nhập chui 3.042 hộp thuốc ung thư thuộc danh mục thuốc độc

Một công ty ở TP HCM nhập chui 3.042 hộp thuốc ung thư thuộc danh mục thuốc độc

(NLĐO) - Công ty TNHH phân phối liên hợp Đông Dương bị phạt số tiền 160 triệu đồng, đình chỉ hoạt động sau khi bị phát hiện nhập lô thuốc ung thư thuộc danh mục thuốc độc nhưng không có giấy phép nhập khẩu.

Đề nghị tuyên phạt nguyên thứ trưởng Trương Quốc Cường 7-8 năm tù

Đề nghị tuyên phạt nguyên thứ trưởng Trương Quốc Cường 7-8 năm tù

(NLĐO)- Thực hành quyền công tố tại phiên toà, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Quốc Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, từ 7 đến 8 năm tù.

Nguyên thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường hầu tòa vụ thuốc ung thư giả

Nguyên thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường hầu tòa vụ thuốc ung thư giả

(NLĐO)- Thiếu giám sát, kiểm tra, đồng ý xét duyệt 6/7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam, ông Trương Quốc Cường, nguyên thứ trưởng Bộ Y tế, cùng nhiều bị can khác chuẩn bị hầu toà.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị bắt

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị bắt

(NLĐO)- Sau hơn 1 tháng bị khởi tố, ông Trương Quốc Cường, thứ trưởng Bộ Y tế, đã bị cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp bắt tạm giam thay cho biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trước đó.

Ông Cao Minh Quang có dấu hiệu phạm vào tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

Ông Cao Minh Quang có dấu hiệu phạm vào tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

(NLĐO)- Cơ quan điều tra xác định ông Cao Minh Quang (nguyên thứ trưởng Bộ Y tế) có dấu hiệu phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án buôn bán thuốc giả tại VN Pharma.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường gây thiệt hại hơn 50,6 tỉ đồng

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường gây thiệt hại hơn 50,6 tỉ đồng

(NLĐO)- Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp số đăng ký đối với loại thuốc ung thư giả dẫn đến gây thiệt hại hơn 50,6 tỉ đồng.

Những bí mật "động trời" tại VN Pharma

Những bí mật "động trời" tại VN Pharma

(NLĐO) - Các bị cáo trong vụ án VN Pharma đã phù phép hợp đồng mua bán, làm giả nhiều hóa đơn, chứng từ quan trọng để đưa hàng ngàn hộp thuốc điều trị ung thư giả vào bệnh viện bán cho bệnh nhân.

CLIP: Toàn cảnh xét xử đường dây sản xuất thuốc ung thư giả VN Pharma

CLIP: Toàn cảnh xét xử đường dây sản xuất thuốc ung thư giả VN Pharma

(NLĐO) - Các bị cáo được áp giải tới tòa từ sớm, riêng bị cáo Nguyễn Minh Hùng - Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma xuất hiện với khuôn mặt ốm, xanh xao hơn lần xét xử trước.

VN Pharma bán 55 loại thuốc trong nước với giá chênh lệch mua-bán từ 50%-375%

VN Pharma bán 55 loại thuốc trong nước với giá chênh lệch mua-bán từ 50%-375%

(NLĐO)- Theo Thanh tra Chính phủ, trong tổng số 148 thuốc sản xuất trong nước mà VN Pharma bán cho các cơ sở y tế công lập thì có 55 thuốc chênh lệch giá (giá bán-giá mua) từ 50% đến 375%.

Vụ nhập thuốc liên quan Công ty Helix và VN Pharma: Chuyển kết luận đến cơ quan điều tra

Vụ nhập thuốc liên quan Công ty Helix và VN Pharma: Chuyển kết luận đến cơ quan điều tra

Bộ Y tế cấp 607 giấy phép nhập khẩu thuốc đã không yêu cầu doanh nghiệp nộp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

Bộ Công an bắt cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma

Bộ Công an bắt cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma

(NLĐO) - Sau một thời gian xác minh, Bộ Công an đã bắt hai thuộc cấp của cựu Tổng Giám đốc Công ty CP VN Pharma để điều tra những hành vi liên quan.

Thuốc ung thư bất ngờ ngăn chặn được tự kỷ

Thuốc ung thư bất ngờ ngăn chặn được tự kỷ

(NLĐO) - Các nhà khoa học Anh phát triển một loại thuốc mới để chữa ung thư và phát hiện nó có thể ngăn chặn chứng tự kỷ - vốn chưa có cách trị - ngay từ trong bụng mẹ.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ cà phê nhuộm pin

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ cà phê nhuộm pin

(NLĐO)- Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) chiều 24-4 cho rằng cần xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm chất lượng hàng hoá, nhất là sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khoẻ người tiêu dùng như vụ cà phê nhuộm pin và sản phẩm giả Vinaca.

Ai cứu bác sĩ?

Ai cứu bác sĩ?

Hàng loạt vụ bác sĩ bị hành hung ngay tại bệnh viện gây hoang mang dư luận thời gian qua càng làm bức tranh ngành y thêm ảm đạm. Đau lòng hơn, trong số những kẻ tấn công bác sĩ có cả người nhà bệnh nhân.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo