xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS truyền đạo trái phép

Bí mật đằng sau "Hội thánh đức chúa trời mẹ" ở Thừa Thiên- Huế

(NLĐO) - Một nhóm "Hội thánh đức chúa trời mẹ" sinh hoạt tại Thừa Thiên - Huế lôi kéo cả học sinh tham gia để truyền đạo trái phép, trục lợi. Người bị lôi kéo phải nộp cho tổ chức này 1/10 thu nhập hàng tháng.

10 người lớn, 6 trẻ em sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép trong chung cư

10 người lớn, 6 trẻ em sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép trong chung cư

(NLĐO) - Kiểm tra một căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An, lực lượng chức năng đã phát hiện có 16 người đang tham gia sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép, trong đó có 6 trẻ em.

Phát hiện 6 người lớn, 6 trẻ em đang sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép

Phát hiện 6 người lớn, 6 trẻ em đang sinh hoạt "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép

(NLĐO)- Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện một nhóm 6 người lớn, 6 trẻ em có hoạt động sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép.

Hội Thánh đức chúa trời xuất hiện trở lại ở Thanh Hóa

Hội Thánh đức chúa trời xuất hiện trở lại ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện tại một ngôi nhà trọ trên địa bàn có 2 thanh niên đang có nhiều hoạt động trái phép liên quan tới Hội Thánh đức chúa trời.

Thuê chung cư truyền bá "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ"

Thuê chung cư truyền bá "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ"

(NLĐO)- Nhiều đối tượng ngoại tỉnh đã đến TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế thuê chung cư tổ chức truyền bá "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép. Đối tượng bị lôi kéo là những người nghèo, học sinh, sinh viên và phải đóng 1/10 thu nhập cá nhân.

"Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" đã xuất hiện tại Quảng Nam

"Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" đã xuất hiện tại Quảng Nam

(NLĐO) – Cơ quan chức năng thu giữ chai nước màu đỏ, con dấu và nhiều tài liệu liên quan.

TAN CỬA NÁT NHÀ VÌ HỘI THÁNH TỰ XƯNG (*): Mối nguy tà đạo biến thể

TAN CỬA NÁT NHÀ VÌ HỘI THÁNH TỰ XƯNG (*): Mối nguy tà đạo biến thể

Trong khi "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" phát triển nhanh thì những tổ chức, hệ phái tôn giáo biến tướng khác tràn về các vùng quê và cả nơi thành thị

Ninh Thuận xử lý nhóm truyền đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ"

Ninh Thuận xử lý nhóm truyền đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ"

(NLĐO) - Công an tỉnh Ninh Thuận đang lập hồ sơ xử lý nhóm truyền đạo trái phép "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Tan cửa nát nhà vì hội thánh tự xưng: Lật tẩy chiêu trò quái đản

Tan cửa nát nhà vì hội thánh tự xưng: Lật tẩy chiêu trò quái đản

Trước những hoạt động tà đạo của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ", Chính phủ nêu rõ quan điểm xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng tôn giáo, vi phạm pháp luật, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, gây phương hại đến nhân dân

Tăng cường bảo vệ học sinh, sinh viên trước “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

Tăng cường bảo vệ học sinh, sinh viên trước “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

(NLĐO) – Sau nhiều địa phương ở ĐBSCL đưa ra cảnh báo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ", đến lượt Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng cũng vào cuộc bằng một văn bản hỏa tốc.

Xác định 2 đối tượng cầm đầu "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" ở Quảng Bình

Xác định 2 đối tượng cầm đầu "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" ở Quảng Bình

(NLĐO) - Từ khoảng hơn một năm trở lại đây, nhóm người này liên tục dụ dỗ, lôi kéo và thường xuyên quy tụ người dân truyền đạo trái phép "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tan cửa nát nhà vì hội thánh tự xưng: Tín đồ u mê, gia đình ly tán

Tan cửa nát nhà vì hội thánh tự xưng: Tín đồ u mê, gia đình ly tán

Ma lực quái đản của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" đã khiến nhiều người dân nhẹ dạ tin theo. Hệ quả là nhiều gia đình rơi vào thảm kịch, vợ bỏ chồng, con bỏ bố mẹ, sinh viên bỏ học…

"Hội thánh của Đức Chúa Trời" vi phạm pháp luật

"Hội thánh của Đức Chúa Trời" vi phạm pháp luật

Cuộc họp Chính phủ tháng 4-2018 cũng công bố nhiều thông tin quan trọng về miễn visa cho 5 nước châu Âu trong 3 năm, phương án cho BOT Cai Lậy, việc khai tử xăng RON 95...

Phát hiện thành viên "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trồng gần 1.000 cây cần sa

Phát hiện thành viên "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trồng gần 1.000 cây cần sa

(NLĐO)- Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện Đỗ Xuân Hiếu trồng gần 1 ngàn cây cần sa trong nhà, vườn với quy trình khép kín, hết sức tinh vi. Đáng chú ý, Hiếu còn mở hẳn 1 phòng "giảng đạo" và "xưng tội" để tổ chức tuyên truyền trái phép về "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Nữ 9X chuyên lôi kéo sinh viên theo “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

Nữ 9X chuyên lôi kéo sinh viên theo “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

(NLĐO)- Kiểm tra phòng trọ của Phan Thị Sương thuê ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), cơ quan công an thu giữ nhiều tài liên quan đến hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo