xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tư vấn pháp luật CĐ

Đòi lại hơn 1,8 tỉ đồng cho công nhân

Đòi lại hơn 1,8 tỉ đồng cho công nhân

Ngày 2-3, Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết trong năm 2019, công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và tư vấn pháp luật cho người lao động (NLĐ) đã được các cấp Công đoàn (CĐ) tập trung thực hiện, đạt kết quả tích cực.

Hà Nội: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

Hà Nội: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn (CĐ) năm 2019 với sự tham dự của 75 học viên.

Phải có kiến thức pháp luật để bảo vệ quyền lợi người lao động

Phải có kiến thức pháp luật để bảo vệ quyền lợi người lao động

Nhiều năm đảm trách công tác tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động, tôi nhận thấy kiến thức pháp luật lao động của doanh nghiệp (DN) lẫn người lao động (NLĐ) rất hạn chế.

“Madam” Hiếu của công nhân

“Madam” Hiếu của công nhân

Hoạt động Công đoàn từ năm 1988 đến nay, nhưng bà Phan Thị Hiếu (57 tuổi) vẫn chưa thể “về hưu” dưỡng già. Bà Hiếu nói: “Còn cảnh công nhân bị chủ doanh nghiệp ức hiếp, làm sai Luật Lao động thì tôi còn ở bên cạnh giúp đỡ họ”

Nâng chất hoạt động tư vấn pháp luật CĐ

Nâng chất hoạt động tư vấn pháp luật CĐ

Sáng 10-4, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 5 dưới sự chủ trì của ông Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo